Thế giới

Mỹ nêu điều kiện nới lỏng trừng phạt Triều Tiên

Trump sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng chân thành trong việc từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Mỹ nêu điều kiện nới lỏng trừng phạt Triều Tiên
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: AP.

"Điều chúng tôi cần ở Triều Tiên là dấu hiệu đáng kể của quyết định chiến lược từ bỏ vũ khí hạt nhân. Thời điểm chúng tôi đạt thỏa thuận phi hạt nhân hóa cũng là lúc Tổng thống Trump có thể bắt đầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt", Yonhap ngày 25/1 dẫn tuyên bố của Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton.

Các biện pháp trừng phạt là nội dung quan trọng trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên nhằm thực thi thỏa thuận hạt nhân mà lãnh đạo hai nước đạt được trong hội nghị vào tháng 6 năm ngoái tại Singapore. Tại hội nghị, hai bên đã thống nhất hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo để đổi lấy những đảm bảo an ninh cho Triều Tiên, nhưng đến nay chưa có bước tiến triển đáng kể nào.

Trong khi Triều Tiên yêu cầu Mỹ hủy bỏ trừng phạt như một biện pháp thể hiện thiện chí thì Washington luôn khẳng định chỉ gỡ các lệnh này nếu Bình Nhưỡng có những bước đi cụ thể để giải giáp hạt nhân.

Theo gới quan sát, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2 tới, sẽ là bài kiểm tra năng lực phá vỡ bế tắc của lãnh đạo hai nước.

Theo Nguyễn Hoàng (VnExpress.net)