Thế giới

Mỹ liệt ba người Đông Nam Á trong video chặt đầu của IS vào danh sách đen

Ba người bị liệt vào danh sách đen đã tham gia vào video hành quyết tù nhân quay tại Syria hồi tháng 6/2016.

Mỹ liệt ba người Đông Nam Á trong video chặt đầu của IS vào danh sách đen
Ba công dân Đông Nam Á tham gia hành quyết tù nhân trong video của IS năm 2016.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết Mohamad Rafi Udin người Malaysia, Mohammed Karim Yusop Faiz người Indonesia và Mohammad Reza Lahaman Kiram người Philippines bị liệt vào danh sách cấm vận của kho bạc Mỹ hôm 24/8.

Sigal Mandelker, người phụ trách tình báo tài chính và khủng bố của Bộ tài chính Mỹ cho hay video là một phần "của chuyến dịch tuyên truyền thu hút các tay súng tự do tham gia vào nhóm phiến quân khủng bố ở Đông Nam Á".

Udin, 52 tuổi, là một phiến quân nổi tiếng ở Malaysia, từng bị giam giữ từ năm 2003 tới 2006 vì liên kết với nhóm Hồi giáo cực đoan Jemaah Islamiah. Cuối tháng 11 năm ngoái, y được cho là một thủ lĩnh cấp cao người Malaysia của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria.

Faiz, 49 tuổi, bị giam ở Philippines trong 9 năm vì sở hữu chất nổ và vũ khí. Sau khi được tự do, y đã tới Syria năm 2014 và gia nhập IS. Còn Kiram, 28 tuổi, bị buộc tội phải chịu trách nhiệm về một vụ đánh bom xe buýt ở Zamboanga, Philippiné năm 2012. Y vẫn con ở Syria chiến đấu cho IS từ tháng 1/2017. 

Theo Hồng Hạnh (VnExpress.net)