Thế giới

Mỹ hy vọng tân lãnh đạo Taliban sẽ… "mềm tính"

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner vừa bày tỏ rằng, Washington hy vọng tân lãnh đạo Taliban Haibatullah Akhundzada sẽ quyết định hướng tới giải pháp dàn xếp hòa bình cho cuộc xung đột ở Afghanistan.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner vừa bày tỏ rằng, Washington hy vọng tân lãnh đạo Taliban Haibatullah Akhundzada sẽ quyết định hướng tới giải pháp dàn xếp hòa bình cho cuộc xung đột ở Afghanistan.

Taliban sẽ thay đổi sau khi có thủ lĩnh mới?

Trước đó, phía tổ chức khủng bố Taliban đã xác nhận việc chỉ định Akhundzada lên thay Mullah Akhtar Mansour làm tân lãnh đạo, sau khi Mansour bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Pakistan vào dịp cuối tuần qua.

“Chúng tôi hy vọng rằng ông ta [Akhundzada] sẽ nắm bắt cơ hội, để lựa chọn hòa bình và làm việc hướng tới một giải pháp thương lượng. Chúng tôi hy vọng ông ấy sẽ lựa chọn như vậy ngay lúc này”, phát ngôn viên Toner bày tỏ.

Ngoài ra, ông Toner cũng xác nhận rằng Akhundzada không nằm trong danh sách khủng bố mà phía Mỹ từng kê ra.

Lúc trước, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Adam Stump đã nói rằng việc chỉ định Akhundzada làm tân lãnh đạo Taliban sẽ không ảnh hưởng tới nỗ lực của Mỹ trong việc tìm ra tiếng nói chung cho các nhóm và chính phủ Afghanistan.

Theo Trung Hiếu (An Ninh Thủ Đô)