Thế giới

Mỹ hạ thủy siêu tàu đổ bộ trang bị F-35 trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên

Mỹ vừa hạ thủy thêm một siêu tàu đổ bộ tấn công hiện đại có khả năng triển khai máy bay chiến đấu tàng hình F-35 hôm 16/9. Việc trang bị những tàu chiến khổng lồ cho phép Hải quân Mỹ tiếp tục duy trì ưu thế trên đại dương.

Mỹ vừa hạ thủy thêm một siêu tàu đổ bộ tấn công hiện đại có khả năng triển khai máy bay chiến đấu tàng hình F-35 hôm 16/9. Việc trang bị những tàu chiến khổng lồ cho phép Hải quân Mỹ tiếp tục duy trì ưu thế trên đại dương.

Hải quân Mỹ sau khi hạ thủy tàu đổ bộ tấn công đã định danh là USS Tripoli cho con tàu uy lực này.

USS Tripoli là tàu đổ bộ tấn công lớp American được đóng từ năm 2012.

Hiện tại trong Hải quân Mỹ mới chỉ có một tàu đổ bộ tấn công lớp American mang tên USS American (LHA-6) được biên chế trong năm 2014. USS Tripoli sẽ là chiếc thứ 2 gia nhập biên chế.

Điểm mạnh ở tàu đổ bộ tấn công lớp American có thể chở theo những chiếc F-35B, vì thế năng lực của tàu đổ bộ tấn công lúc này mạnh ngang ngửa thậm chí hơn một số tàu sân bay hạng trung khác trên thế giới.

USS Tripoli có khả năng triển khai số lượng máy bay F-35B lên tới 28 chiếc.

Sau khi hạ thủy, tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli sẽ tiếp tục được lắp đặt thiết bị điện tử, hoàn thiện các bước thử nghiệm cuối cùng để sớm đi vào biên chế.

USS Tripoli có độ giãn nước khoảng 45.000 tấn, dài 257m, rộng 32m và có độ mớn nước tối đa 7,9m.

Tàu USS Tripoli có khả năng chứa tối đa tới 1687 lính Thủy quân Lục chiến, ngoài ra, con tàu này cũng có thể mang theo được các phương tiện vận tải lưỡng cư để phục vụ quá trình đổ bộ tấn công qua đường biển

Ngoài F-35B, USS Tripoli còn có khả năng mang theo các máy bay chiến đấu AV-8B, máy bay MV-22B, trực thăng CH-53K, UH-1Y, AH-1Z và MH-60S...

Dự kiến quá trình chạy thử con tàu này sẽ được bắt đầu vào năm 2018, sang năm 2019 tàu sẽ đi vào biên chế chính thức trong hải quân Mỹ

Theo Việt Hùng (An Ninh Thủ Đô)