Thế giới

Mỹ gửi lời đề nghị cuối cùng tới Triều Tiên?

 Mỹ vừa đưa ra lời đề nghị cuối cùng cho lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khi cả hai nước đang đứng trên bờ vực chiến tranh, theo một nhà ngoại giao Mỹ.

 Mỹ vừa đưa ra lời đề nghị cuối cùng cho lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khi cả hai nước đang đứng trên bờ vực chiến tranh, theo một nhà ngoại giao Mỹ.

my gui loi de nghi cuoi cung toi trieu tien? hinh anh 1

Kim Jong-un đã tuyên bố sẽ biến nước Mỹ và Nhà Trắng thành tro tàn bằng kho vũ khí hạt nhân của ông.

Trước những lời đe doạ của ông Kim, Tổng thống Mỹ Donald Trump điều động các máy bay ném bom hạt nhân và tàu sân bay tới bán đảo Triều Tiên, nơi chỉ một động thái sai lầm cũng có thể dẫn đến chiến tranh toàn diện.

Nhưng Mỹ cũng hứa sẽ không khởi động cuộc tấn công vào Triều Tiên và để ông Kim tiếp tục lãnh đạo nếu chịu từ bỏ vũ khí hạt nhân, theo Daily Star.

Một nhà ngoại giao nắm rõ tình hình cho biết Washington đã đưa ra một đề nghị nhằm chấm dứt căng thẳng với Triều Tiên.

Lời đề nghị bao gồm các lời đảm bảo từ phía Mỹ: ông Kim vẫn đương nhiệm, lực lượng Mỹ sẽ rời khỏi bán đảo Triều Tiên, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn là hai quốc gia riêng biệt.

my gui loi de nghi cuoi cung toi trieu tien? hinh anh 2

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã nói kế hoạch này với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson được cho là đã nói kế hoạch này với Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc. Ông Tập được biết đã chuyển lời đề nghị này đến Triều Tiên và kêu gọi Washington khởi động đàm phán hiệp định hòa bình.

Tuy nhiên, ông Kim vẫn tiếp tục đe doạ tấn công Mỹ, nói rằng Triều Tiên sẵn sàng cho "cuộc chiến tranh thiêng liêng cuối cùng".

Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên viết: "Quân đội Triều Tiên, chứa đầy tinh thần tiêu diệt kẻ thù, đang chờ đợi lệnh tiến hành cuộc chiến tranh thiêng liêng cuối cùng, với khẩu súng chĩa thẳng vào các mục tiêu ghê tởm .

"Cuộc tấn công của chúng ta sẽ biến thành biển lửa, tiêu diệt kẻ thù hoàn toàn và giành chiến thắng cuối cùng."

Theo T.My (Dân Việt)