Thế giới

Mỹ gạt Cuba ra khỏi danh sách đen tài trợ khủng bố

Reuters ngày 29-5 đưa tin Mỹ đã gạt Cuba ra khỏi danh sách những nước tài trợ khủng bố trong một động thái nhằm giúp loại bỏ một trở ngại lớn đối với việc khôi phục quan hệ ngoại giao 2 nước.

 Reuters ngày 29-5 đưa tin Mỹ đã gạt Cuba ra khỏi danh sách những nước tài trợ khủng bố trong một động thái nhằm giúp loại bỏ một trở ngại lớn đối với việc khôi phục quan hệ ngoại giao 2 nước.

Việc đưa Cuba ra khỏi danh sách đen của các nước hỗ trợ khủng bố là một trong những yêu cầu chính của nước này để tiến hành nối lại quan hệ ngoại giao giữa hai nước, bao gồm việc mở Đại sứ quán tại Washington và Havana.

BBC cho rằng việc gạch tên Cuba khỏi danh sách đen đến sau khi có những dấu hiệu của sự khó khăn trong cuộc đàm phán gần đây giữa các nhà ngoại giao Mỹ và Cuba.

Tuần trước, các nhà ngoại giao gặp nhau tại Washington nhưng không thể đi đến một thỏa thuận về việc mở cửa đại sứ quán.

BBC cho biết ông Obama đã xem xét về sự hiện diên của Cuba trong danh sách đen từ tháng 12-2014. Các nguồn tin cho rằng ông Obama đã thông báo cho quốc hội Mỹ về ý định gạt tên Cuba ra khỏi danh sách từ ngày 14-4-2015.

Theo quy định, các nhà lập pháp Mỹ có 45 ngày để phản đối quyết định của ông Obama. Thời hạn này đã kết thúc trong ngày 29-5.
>> Tổng thống Mỹ gặp riêng chủ tịch Cuba trong 1 giờ
>> Lãnh đạo Mỹ, Cuba hôm nay hội đàm lịch sử
>> Lần đầu hé lộ bí mật những cuộc đàm phán Mỹ - Cuba
>> EU cũng muốn bình thường hóa quan hệ với Cuba
>> Mỹ - Cuba được gì sau khi bình thường hóa quan hệ?
 
Theo Anh Thư (Tuổi Trẻ)