Thế giới

Mỹ dọa hành động khi Campuchia giải thể đảng đối lập

Mỹ quan ngại sâu sắc về quyết định giải thể đảng đối lập chính của Campuchia và tuyên bố sẽ có bước đi cụ thể để phản ứng.

Mỹ dọa hành động khi Campuchia giải thể đảng đối lập
Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: CambodiaDaily.

Nhà Trắng hôm 16/11 tuyên bố bước đi đầu tiên sẽ là chấm dứt ủng hộ Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia và cơ quan điều hành trong cuộc bầu cử quốc gia năm 2018, theo Reuters. 

Nhà Trắng tuyên bố "quan ngại sâu sắc" khi chính phủ Campuchia giải tán đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc (CNRP), dựa trên "những cáo buộc vô căn cứ và mang động cơ chính trị" rằng đảng này tham gia âm mưu lật đổ chính quyền. 

"Chính phủ Campuchia vẫn có thời gian để thay đổi", thông báo viết, kêu gọi chính phủ Campuchia đảo ngược quyết định chống lại CNRP, thả Kem Sokha, lãnh đạo đảng này đang bị giam, cho phép các đảng đối lập hoạt động hợp pháp. 

CNRP bị tòa án tối cao giải thể hôm qua theo yêu cầu của chính phủ Thủ tướng Hun Sen. Ông Kem Sokha bị bắt vì tội phản quốc hôm 3/9, với cáo buộc âm mưu tiếm quyền với sự hỗ trợ của Mỹ. 

Theo Trọng Giáp (VnExpress.net)