Thế giới

Mỹ đe dọa có hành động quân sự với Iran nếu lợi ích bị xâm phạm

Đặc phái viên Mỹ về Iran cảnh báo sẽ sử dụng vũ lực để đối phó với bất cứ hành động đe dọa lợi ích nào từ phía Tehran.

Mỹ đe dọa có hành động quân sự với Iran nếu lợi ích bị xâm phạm
Nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln và nhóm tác chiến tàu đổ bộ Kearsarge tham gia diễn tập chung trên biển Arab ngày 17/5. Ảnh: US Navy.

"Chúng tôi đã nhiều lần ra tuyên bố cảnh báo Iran không tấn công lợi ích Mỹ. Nếu bị tấn công, chúng tôi cam kết sẽ đáp trả bằng vũ lực", Đặc phái viên Mỹ về Iran Brian Hook ngày 30/5 nói trong một cuộc họp báo qua điện thoại khi trả lời câu hỏi Washington sẵn sàng đối phó đến mức nào nếu tin rằng Tehran sắp thực hiện một số hành động mang tính đe dọa.

"Chúng tôi đã triển khai nhiều khí tài đến khu vực để đối phó với các mối đe dọa đó và cho rằng điều này đã đạt hiệu quả răn đe mong muốn cũng như ngăn cản các toan tính mạo hiểm của Iran. Bởi vậy chúng tôi hài lòng với cách ứng phó với mối đe dọa từ Iran trong vài tuần qua", ông nói thêm, nhắc lại rằng Mỹ sẽ sử dụng lực lượng quân sự nếu các lợi ích của mình bị Iran tấn công.

Hook cho biết Mỹ đang chờ kết quả điều tra các cuộc tấn công hồi đầu tháng nhằm vào tàu chở dầu của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Arab Saudi và Na Uy ở Vùng Vịnh sau đó sẽ bàn đến "cách phản ứng phù hợp".

"Chúng tôi vẫn nhất quán về thông điệp của mình: Iran nên thể hiện thiện chí đàm phán thay vì đe dọa. Nhưng chúng tôi mỗi ngày đều nhìn thấy từ phía chính quyền Iran rằng họ sẽ không nói chuyện với Mỹ", Hook tuyên bố.

Ông cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng đàm phán song khẳng định Mỹ "gần như bằng mọi cách" vẫn theo đuổi "chiến dịch gây áp lực tối đa" lên Iran.

Quan hệ Mỹ - Iran căng thẳng từ khi Trump tháng 5/2018 rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015 và tăng cường trừng phạt Tehran. Washington tháng này triển khai nhiều tàu chiến, oanh tạc cơ B-52, tổ hợp phòng không Patriot đến Trung Đông, do nhận được tin tình báo rằng Tehran chuyển tên lửa đạn đạo tầm ngắn lên các tàu ở vịnh Ba Tư.

Washington hôm 24/5 tuyên bố điều thêm 1.500 lính tới Trung Đông để chống lại các mối đe dọa từ Tehran. Tổng thống Iran Hassan Rouhani cũng tuyên bố "chỉ còn cách phản kháng" và từ chối đàm phán với Mỹ. Tuy nhiên, lãnh đạo hai nước đến nay đã dịu giọng hơn và đều thể hiện quan điểm không muốn chiến tranh nổ ra.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton hôm qua cho hay có khả năng những bằng chứng về việc Iran đứng sau các cuộc tấn công tàu chở dầu sẽ được trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tuần tới. Tehran bác bỏ cáo buộc có liên quan đến các vụ tấn công này.

Theo Vũ Hoàng (VnExpress.net)