Thế giới

Mỹ đe dọa áp lệnh trừng phạt mới lên Nga

Mỹ cảnh báo, Nga và lực lượng ly khai sẽ đối mặt lệnh trừng phạt mới trong trường hợp không tuân thủ các thỏa thuận Minsk.

Mỹ cảnh báo, Nga và lực lượng ly khai sẽ đối mặt lệnh trừng phạt mới trong trường hợp không tuân thủ các thỏa thuận Minsk.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psak

 
Hãng Interfax ngày 19/2 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Jen Psak, cho biết: “Nếu Nga và lực lượng ly khai, vốn được Moscow hỗ trợ, tiếp tục vi phạm thỏa thuận, họ sẽ phải trả giá cho điều này. Ngoài ra, bản thân họ cũng sẽ bị cô lập hơn nữa”.

Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chính thức lên án các hoạt động của lực lượng ly khai trong khu vực và Debaltsevo, Mariupol, đồng thời lên tiếng khẳng định các bên liên quan liên tục vi phạm thỏa thuận Minsk.

Bà Psak thúc giục Nga và ly khai “ngay lập tức ngừng các cuộc tấn công và rút vũ khí hạng nặng, ngăn chặn việc vận chuyển máy bay và các thiết bị quân sự từ Nga sang Ukraine”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ thừa nhận, Washington vẫn chưa đưa ra quyết định về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Cùng ngày, phát ngôn viên Nhà Trắng Eric Schultz cũng bày tỏ lo ngại về chiến sự đang diễn ra tại phía Đông Ukraine, và kêu gọi các bên trong cuộc xung đột tôn trọng thỏa thuận Minsk.
 
Theo T.Dương (Tiền Phong)