Thế giới

Mỹ đang cố che giấu điểm yếu chết người của F-35

Theo tổ chức độc lập, vô đảng phái chuyên giám sát chính phủ, các quan chức phụ trách chương trình F-35 thay vì sửa chữa các lỗi thiết kế chính đã chọn giải pháp biến lỗi lớn thành lỗi nhỏ.

Mỹ đang cố che giấu điểm yếu chết người của F-35
Máy bay F-35 tại Căn cứ không quân Nevatim ở miền nam Israel. Ảnh: AP.

Theo Sputnik dẫn lời tổ chức Dự án Giám sát Chính phủ (POGO), các quan chức cấp cao phụ trách phát triển F-35 Lightning II – chương trình quân sự đắt đỏ nhất lịch sử của Mỹ - biết rõ chiến đấu cơ này vẫn còn nhiều điểm yếu chết người. Tuy nhiên, thay vì sửa chữa, những quan chức nói trên lại chọn cách che giấu điểm yếu của F-35.

“Các quan chức thuộc Văn phòng Chương trình Chung F-35 đang làm lại giấy tờ nhằm phân loại lại các lỗi thiết kế có thể gây nguy hiểm tính mạng cho phi công, khiến chúng trở nên ít nghiêm trọng hơn. Đây có thể là nỗ lực nhằm ngăn không cho chương trình trị giá 1,5 nghìn tỷ USD này bị sụp đổ sau nhiều lần bị chậm tiến độ và đội vốn”, POGO viết trong một cuộc điều tra được công bố vào hôm qua (29.8).

Theo đó, Trung tâm Thông tin Quốc phòng tại POGO đã có được một tài liệu cho thấy các quan chức phụ trách chương trình F-35 thay vì sửa chữa các lỗi thiết kế chính đã chọn giải pháp phân loại lại, biến lỗi lớn thành lỗi nhỏ.

Như vậy, họ có thể báo cáo lên cấp trên rằng giai đoạn phát triển F-35 đã hoàn thành mà không phải trả khoản đội vốn cho các lỗi nghiêm trọng cần sửa chữa ngay lập tức.

Mỹ đang cố che giấu điểm yếu chết người của F-35 - 1
Theo POGO, F-35 vẫn còn tới 111 lỗi gây chết người, thương nặng,... Ảnh: Không quân Mỹ.

Bên cạnh đó, POGO cũng nhấn mạnh rằng, một báo cáo của Văn phòng Kiểm toán Chính phủ đã cho thấy máy bay F-35 vẫn có 111 lỗi, khiếm khuyết thuộc Hạng mục 1. Các lỗi thuộc hạng mục này có thể gây chết người, thương nặng, thiệt hại hoàn toàn hoặc thiệt hại lớn khiến khả năng sẵn sàng tác chiến của các đơn vị biên chế F-35 bị hạn chế nghiêm trọng.

“Có thể thấy, thực dụng chính trị và quyết tâm bảo vệ ngân sách cho chương trình F-35 là động lực chính, giúp cho việc chỉnh sửa giấy tờ, biến lỗi to thành lỗi nhỏ, được cấp trên ‘nhắm mắt làm ngơ’”, POGO viết.

Được biết, Dự án Giám sát Chính phủ (POGO) là một tổ chức độc lập, vô đảng phái được thành lập với mục đích giám sát, điều tra và vạch trần các vụ tham nhũng, ô nhiễm môi trường, lạm dụng quyền lực, bịt miệng nhân chứng,… của chính phủ Mỹ.

Theo Tiểu Đào (Dân Việt)