Thế giới

Mỹ có thể sắp dẫn độ giáo sĩ Gulen về Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Mỹ được cho là đã thông báo với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ về kế hoạch dẫn độ giáo sĩ Gulen sang Ankara.

Mỹ có thể sắp dẫn độ giáo sĩ Gulen về Thổ Nhĩ Kỳ
Giáo sĩ Fethullah Gulen.

"Tại hội nghị G20 ở Argentina, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan rằng Washington đang thực hiện các bước để dẫn độ giáo sĩ Gulen và những người khác. Tôi gần đây nhận được thông tin đáng tin cậy về việc Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra hành động trốn thuế của Gulen", Reuters ngày 16/12 dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu.

Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã thuyết phục Mỹ dẫn độ giáo sĩ Fethullah Gulen, người đang sống lưu vong tại Pennsylvania từ hơn 20 năm nay. Từng là cựu đồng minh của Tổng thống Erdogan, Gulen bị Ankara cáo buộc chủ mưu cuộc đảo chính hồi tháng 7/2016.

Tuy nhiên, ông Gulen bác bỏ cáo buộc liên quan đến âm mưu lật đổ chính quyền, trong khi chính quyền cựu Tổng thống Obama tuyên bố yêu cầu dẫn độ chỉ được  chấp thuận nếu Ankara đưa ra bằng chứng thuyết phục.

Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ trong khi FBI cũng từ chối bình luận về thông tin đang điều tra các cá nhân và tổ chức liên quan đến việc Gulen trốn thuế.

Tổng thống Mỹ hồi tháng trước cho biết sẽ không xem xét kế hoạch dẫn độ Gulen. Đây được coi như một động thái nhằm giảm bớt áp lực của Thổ Nhĩ Kỳ với Arab Saudi liên quan đến vụ nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại trong lãnh sự quán Arab Saudi ở Istanbul.

Theo Nguyễn Hoàng (VnExpress.net)