Thế giới

Mỹ cảnh báo Sri Lanka có thể tiếp tục bị tấn công khủng bố

Tháp Eiffel tắt đèn tưởng nhớ nạn nhân vụ đánh bom Sri Lanka

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các địa điểm đông người ở Sri Lanka có thể trở thành mục tiêu tấn công mà không có dấu hiệu báo trước.

Mỹ cảnh báo Sri Lanka có thể tiếp tục bị tấn công khủng bố
Binh sĩ Sri Lanka khám nghiệm hiện trường sau loạt vụ tấn công hôm 21/4.

"Các nhóm khủng bố có thể tiếp tục lên kế hoạch tấn công Sri Lanka mà không có dấu hiệu báo trước. Mục tiêu của chúng là những nơi đông người như địa điểm du lịch, mạng lưới giao thông và các khu mua sắm", Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong cảnh báo về tình hình Sri Lanka công bố hôm nay.

Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Colombo của Sri Lanka sẽ đóng cửa đến hết ngày 23/4, nhưng vẫn sẽ cung cấp dịch vụ cho người Mỹ. Nhiều quốc gia như Australia và Ireland cũng khuyến cáo công dân cẩn trọng khi ở Sri Lanka.

Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena dự kiện ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia từ 0h ngày 23/4 (1h30 giờ Hà Nội), cho phép cảnh sát và quân đội Sri Lanka bắt, thẩm vấn nghi phạm mà không cần lệnh tòa án.

An ninh được siết chặt tại Sri Lanka sau loạt 8 vụ đánh bom tại ba khách sạn và ba nhà thờ vào sáng 21/4, chủ yếu tại thủ đô Colombo và vùng lân cận. Tính đến sáng nay, 290 người đã thiệt mạng và hơn 500 người bị thương. Đây được xem là vụ bạo lực nghiêm trọng nhất ở Sri Lanka kể từ khi cuộc nội chiến kết thúc 10 năm trước.

Lực lượng an ninh Sri Lanka chiều nay phát hiện 87 kíp nổ tại một trạm xe buýt ở thủ đô Colombo. Một xe van cũng phát nổ gần nhà thờ St Anthony, một trong những địa điểm bị tấn công, trong lúc đội rà phá bom mìn tìm cách vô hiệu hóa khối chất nổ bên trong.

Bộ trưởng Y tế Sri Lanka Rajitha Senaratne tuyên bố nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan National Thowheed Jamath (NTJ) là thủ phạm đứng sau đợt tấn công, cho biết chúng được thực hiện với sự trợ giúp của mạng lưới khủng bố quốc tế.

Theo Vũ Anh (VnExpress.net)