Thế giới

Mỹ cam kết liên minh với Philippines dù Duterte lạnh nhạt

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 29/9 khẳng định Mỹ và Philippines có quan hệ đồng minh “bọc thép”, dù Tổng thống Philippines tuyên bố kết thúc mọi cuộc tập trận với Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 29/9 khẳng định Mỹ và Philippines có quan hệ đồng minh “bọc thép”, dù Tổng thống Philippines tuyên bố kết thúc mọi cuộc tập trận với Mỹ.

Trước thái độ lạnh nhạt của ông Duterte, người đứng đầu Lầu Năm Góc vẫn khẳng định: “Mối quan hệ đồng minh giữa chúng ta đã trải qua nhiều thập kỷ, vững chắc như ‘bọc thép’”, Bộ trưởng Carter phát biểu trước các thuỷ thủ trên tàu USS Carl Vinson tại San Diego, theo Reuters.

My cam ket lien minh voi Philippines du Duterte lanh nhat hinh anh 1
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. Ảnh: AP.

“Thông qua một thoả thuận chủ chốt gần đây, Mỹ đang hỗ trợ quá trình hiện đại hoá của quân đội Philippines”, ông Carter cho biết. 

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, Washington đang cung cấp hàng chục triệu USD cho Philipines như một phần trong Sáng kiến An ninh Hàng hải (MSI) mới.

Trong tuần này, Bộ trưởng Carter dự kiến tiếp đón bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN tại Hawaii, bao gồm bộ trưởng từ Philippines. 

Trong chuyến thăm Philippines hồi tháng 4, ông Carter tuyên bố mở rộng quan hệ quân sự, bao gồm việc thường xuyên luân chuyển binh sĩ và vũ khí Mỹ đến nước này, tiến hành những cuộc tuần tra chung trên Biển Đông…

Tuy nhiên, tân Tổng thống Philippines Duterte tỏ ra rất lạnh nhạt với đồng minh Mỹ. Gần đây, nhà lãnh đạo này đã ra lệnh toàn bộ lính Mỹ đóng quân ở miền Nam Philippines phải rút toàn bộ và trở về nước. Ông cũng từng thoá mạ Tổng thống Obama khiến một cuộc gặp dự kiến giữa 2 nhà lãnh đạo bị huỷ.

Theo Minh Anh (Zing.vn)