Thế giới

Mỹ bắt quả tang tàu Nga do thám tập trận RIMPAC tại Hawaii

Hạm đội Thái Bình Dương của hải quân Mỹ vừa cho biết, họ đã phát hiện ra một tàu do thám Nga đang hoạt động ngoài khơi Hawaii nhằm theo dõi cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) vào hôm 7.7.

Hạm đội Thái Bình Dương của hải quân Mỹ vừa cho biết, họ đã phát hiện ra một tàu do thám Nga đang hoạt động ngoài khơi Hawaii nhằm theo dõi cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) vào hôm 7.7.

Theo ông Ramsden, tàu do thám Nga vẫn là đang hoạt động ở khu vực cách 12 hải lí so với vùng đặc quyền kinh tế của Mỹ.

Theo chuyên gia James Brown của trường đại học Temple tại Nhật Bản, chiếc tàu do thám của Nga nhiều khả năng đóng tại khu vực Vladivostok, nơi là đại bản doanh của quân đội Nga đồn trú ở vùng Viễn Đông. Tàu Balzam được cho là có khả năng nghe trộm tín hiệu liên lạc hoặc bắt sóng radar của những thiết bị xung quanh.

my bat qua tang tau nga do tham tap tran rimpac tai hawaii hinh anh 1
Tàu do thám lớp Balzam

Trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, việc tàu do thám Nga lởn vởn ngoài bờ biển Mỹ để thu thập thông tin tình báo và giám sát các cuộc tập trận không phải là điều xa lạ, tuy nhiên sau khi Liên-xô tan rã, Moscow không còn thường xuyên thực hiện các hoạt động giám sát như vậy nữa.

RIMPAC diễn ra 2 năm/lần. Nga từng tham gia RIMPAC vào năm 2012 nhưng từ chối tham gia tiếp vào năm 2014 do những căng thẳng giữa Moscow và phương Tây về vấn đề Crimea và Ukraine. Đến năm 2016, Mỹ không tiếp tục mời Nga tham gia cuộc tập trận này.

Cuộc tập trận RIMPAC năm nay bao gồm 26 nước và được kéo dài từ 30-6 đến ngày 4-8 tới. Lần diễn tập này huy động 45 tàu chiến, 200 máy bay và hơn 25.000 binh lính đến diễn tập ở quần đảo Hawaii cũng như ngoài khơi miền nam California.

Theo Minh Anh (Dân Việt)