Thế giới

Mỹ: 4 người thiệt mạng vì nắng nóng

 Miền tây nước Mỹ đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục, với nhiệt độ trong ngày có thời điểm lên hơn 51 độ C. 

 Miền tây nước Mỹ đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục, với nhiệt độ trong ngày có thời điểm lên hơn 51 độ C. 

Một người đàn ông chụp ảnh trước nhiệt kế ngoài trời tại khu nghỉ dưỡng Palm Springs, cho thấy nhiệt độ đã lên mức 125 độ F, tương đương 51,7 độ C ngày 20-6 - Ảnh: Reuters

Báo chí dẫn nguồn tin từ Sở cứu hỏa Phoenix, bang Arizona, xác nhận đã có ít nhất bốn người leo núi và đạp xe tại bang này mất mạng trong ngày 20-6 vì nắng nóng.

Trong số bốn người chết có Stefan Guenster, 57 tuổi, quốc tịch Đức, chết khi đang đi bộ cùng các đồng nghiệp.

Một nạn nhân khác là một phụ nữ 54 tuổi được tìm thấy nằm gục bên vệ đường sau khi chồng bà báo cảnh sát vợ ông mất tích khi ra ngoài.

Một nữ vận động viên xe đạp leo núi kỳ cựu cũng được phát hiện đã chết vì không chịu nổi sức nóng bên ngoài.

Nắng nóng cũng gây ra tình trạng cháy rừng tại một số bang miền tây nước Mỹ. Trong ngày 20-6, tại bang California đã xảy ra hai vụ cháy, thiêu rụi hàng ngàn hecta rừng, buộc hơn 600 hộ dân phải di dời ra khỏi vùng 
nguy hiểm.

Theo Duy Linh (Tuổi Trẻ)