Thế giới

Mỹ - Nga bất ngờ đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Syria

Mặc dù liên tục khẳng định còn nhiều bất đồng sâu sắc, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vừa bất ngờ thông báo họ và Nga đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Syria.

Mặc dù liên tục khẳng định còn nhiều bất đồng sâu sắc, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vừa bất ngờ thông báo họ và Nga đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Syria.

Bày tỏ trước báo giới hôm 9-9, ông Kerry tuyên bố thỏa thuận trên được kỳ vọng sẽ giúp giảm bạo lực, cũng như đem lại hòa bình cho quốc gia Trung Đông bị chiến tranh tàn phá nặng nề.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, nếu thỏa thuận mới được các bên nghiêm túc chấp hành, thì Syria sẽ có bước ngoặt đáng nhớ để giải quyết tình hình xung đột hiện nay, đồng thời Nga và Mỹ cũng sẽ tạo những điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiếp chính trị.

Trong thỏa thuận nêu trên, Nga và Mỹ đã thống nhất dừng các cuộc không kích tại một số địa điểm xác định, để không làm tổn hại lực lượng của các bên được họ chống lưng.

Theo kế hoạch, thỏa thuận ngừng bắn mới sẽ có hiệu lực từ ngày 12-9, và sau đó 7 ngày, Mỹ và Nga cùng thành lập một đội ngũ thực hiện ngừng bắn chung để cùng nhau đối phó với IS và al-Nusra.

Theo Thảo Chi (An Ninh Thủ Đô)