Thế giới

Mục kích lực lượng pháo binh mạnh nhất hành tinh chiến đấu

Không chỉ được biết đến với kho vũ khí hạt nhân đồ sộ, Quân đội Nga còn sở hữu lực lượng pháo binh bất khả chiến bại đứng đầu thế giới.

Không chỉ được biết đến với kho vũ khí hạt nhân đồ sộ, Quân đội Nga còn sở hữu lực lượng pháo binh bất khả chiến bại đứng đầu thế giới.

Muc kich luc luong phao binh manh nhat hanh tinh chien dau

 
Muc kich luc luong phao binh manh nhat hanh tinh chien dau-Hinh-2

Được biết đợt diễn tập trên là một phần trong hoạt động chuẩn bị cho vòng loại hội thao quân sự “Masters of artillery fire -2017” do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức. Đợt diễn tập này cũng quy tụ các đơn vị pháo binh xuất sắc nhất của Quân khu phía Đông, Nga. Nguồn ảnh: smitsmitty.

 
Muc kich luc luong phao binh manh nhat hanh tinh chien dau-Hinh-3

Các đơn vị pháo binh Nga sẽ diễn tập bắn đạn thật với các dòng pháo, cối chính của nước này như 2S12 Sani, 2S4 Tyulpan, 2S5 Giatsint-S, 2S19 Msta và pháo phản lực Grad. Trong ảnh là một đơn vị cối 120mm 2S12 Sani của pháo binh Nga. Nguồn ảnh: smitsmitty.

 
Muc kich luc luong phao binh manh nhat hanh tinh chien dau-Hinh-4

2S12 Sani là dòng cối 120mm tiêu chuẩn của nhiều đơn vị pháo binh Nga hiện nay, nó có trọng lượng khá nhẹ chỉ 190kg và cần kíp chiến đấu từ 4-5 người. Khả năng cơ động của 2S12 Sani được đánh giá khá cao trên chiến trường và có thể được triển khai trên nhiều loại địa hình khác nhau. Nguồn ảnh: smitsmitty.

 
Muc kich luc luong phao binh manh nhat hanh tinh chien dau-Hinh-5

Tầm bắn hiệu quả của 2S12 Sani là từ 500m đến hơn 7.000m, tốc độ bắn của nó có thể đạt tới 12 phát/phút tùy thuộc vào yêu cầu tác chiến. Nguồn ảnh: smitsmitty.

 
Muc kich luc luong phao binh manh nhat hanh tinh chien dau-Hinh-6

Tuy nhiên chừng đó vẫn chưa là gì đối với siêu cối tự hành 240mm 2S4 Tyulpan, nó không chỉ được thiết kế để bắn các loại đạn cối thông thường mà còn cả đạn hạt nhân chiến thuật. Nguồn ảnh: smitsmitty.

 
Muc kich luc luong phao binh manh nhat hanh tinh chien dau-Hinh-7

Tầm bắn hiệu quả của 2S4 Tyulpan là hơn 9.000m và có thể lên đến 20km với đạn tăng tầm, mỗi quả đạn của nó nặng tới 130kg với tốc độ bắn trung bình là 1 phát/phút. Nguồn ảnh: smitsmitty.

 
Muc kich luc luong phao binh manh nhat hanh tinh chien dau-Hinh-8

Dù có khả năng tự hành khá cao nhưng 2S4 Tyulpan vẫn cần tới kíp chiến đấu lên đến 9 người chủ yếu ở khâu tái nạp đạn. Nguồn ảnh: smitsmitty.

 
Muc kich luc luong phao binh manh nhat hanh tinh chien dau-Hinh-9

Hiện tại, 2S4 Tyulpan là một trong những vũ khí chủ lực của các đơn pháo binh Nga ở Quân khu phía Đông. Và nó chỉ mới được Quân đội Nga tái trang bị trở lại trong năm 2016. Nguồn ảnh: smitsmitty.

Muc kich luc luong phao binh manh nhat hanh tinh chien dau-Hinh-10

Không hề kém cạnh khi được so sánh với 2S4 Tyulpan trên chiến trường là mẫu pháo tự hành 2S5 Giatsint-S, cả hai vũ khí này đều được phát triển dưới thời Liên Xô và tiếp tục phục vụ trong Quân đội Nga sau đó. Nguồn ảnh: smitsmitty.

 
Muc kich luc luong phao binh manh nhat hanh tinh chien dau-Hinh-11

2S5 Giatsint-S không chỉ phục vụ trong Lục quân Nga mà còn trong cả các đơn vị hải quân. Nó được đánh giá là một mẫu pháo tự hành có khả năng cơ động cao, với sức mạnh hỏa lực không hề thua kém so với các mẫu pháo tiên tiến cùng loại khác của Nga hiện nay. Và một điểm đặc biệt nữa là 2S5 Giatsint-S có khả năng triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tương tự như 2S4 Tyulpan. Nguồn ảnh: smitsmitty.

 
Muc kich luc luong phao binh manh nhat hanh tinh chien dau-Hinh-12

Với trọng lượng hơn 28 tấn và được trang bị pháo chính 152mm 2A36, 2S5 Giatsint-S có tầm bắn hiệu quả lên đến gần 40km với đạn tăng tầm hoặc 28km với đạn thông thường. Tốc độ bắn của mẫu pháo này là từ 5-6 phát/phút với kíp chiến đấu 5 người. Nguồn ảnh: smitsmitty.

 
Muc kich luc luong phao binh manh nhat hanh tinh chien dau-Hinh-13

Nếu 2S5 Giatsint-S hay 2S4 Tyulpan mang tới hình ảnh quá khứ của pháo binh Liên Xô, thì 2S19 Msta lại mang hình dáng của pháo binh Nga hiện đại. Đây cũng là một trong những dòng pháo tự hành chủ lực của Quân đội Nga kể từ sau khi Liên Xô tan rã cho đến nay. Nguồn ảnh: smitsmitty.

Muc kich luc luong phao binh manh nhat hanh tinh chien dau-Hinh-14

Pháo tự hành 152mm 2S19 Msta được xem là nền tảng chính cho đề án xây dựng lực lượng pháo binh hiện đại của Quân đội Nga, bản thân nó cũng là sự kế thừa hầu hết các tinh hoa của công nghệ pháo binh Liên Xô trước đây. Và 2S19 Msta sở hữu đầy đủ các yếu tố cần thiết dành cho một mẫu pháo có thể tác chiến trong môi trường chiến tranh hiện đại. Nguồn ảnh: smitsmitty.

 
Muc kich luc luong phao binh manh nhat hanh tinh chien dau-Hinh-15

Khung thân của 2S19 Msta sử dụng khung gầm cơ sở của xe tăng T-80 nhưng lại được trang bị động cơ của T-72, do đó nó có khả năng cơ động cao với tầm tác chiến hiệu quả lên đến hơn 500km. Trọng lượng của khẩu pháo này là hơn 42 tấn và có kíp đấu gồm 5 người. Nguồn ảnh: smitsmitty.

 
Muc kich luc luong phao binh manh nhat hanh tinh chien dau-Hinh-16

Vũ khí chính của 2S19 Msta là pháo 152mm 2A65, có tầm bắn hiệu quả từ 24-18km và tầm bắn tối đa là 36km. Nó có tốc độ bắn khá nhanh khoảng 6-8 phát/phút nhờ vào việc được trang bị máy nạp đạn bán tự động giúp cải thiện tối đa tốc độ tái nạp đạn. Ngoài pháo chính 2S19 Msta còn được trang bị thêm súng máy hạng nặng 12.7mm NSVT dành cho phòng không. Nguồn ảnh: smitsmitty.

Theo Trà Khánh (Kienthuc.net.vn)