Thế giới

Một thủ lĩnh cấp cao của phiến quân IS bị tiêu diệt

Liên quân do Mỹ đứng đầu đã mở cuộc không kích, tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của phiến quân IS tại Iraq.

Liên quân do Mỹ đứng đầu đã mở cuộc không kích, tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của phiến quân IS tại Iraq.

 

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đã chiếm quyền kiểm soát phần lãnh thổ rộng lớn ở Syria và Iraq.


“Abu Bakr al-Turkmani là một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố IS. Hắn từng đầu quân cho al-Qaeda ở Iraq (AQI) trước khi gia nhập và hợp tác chặt chẽ với nhiều thủ lĩnh cấp cao IS khác tại Mosul, Tal Afar, Iraq”, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết.

Ông Peter Cook nói thêm, cái chết của Abu Bakr al-Turkmani sẽ làm gián đoạn hoạt động của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS ở Tal Afar.

Trong thông báo thứ hai, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho hay, một cuộc không kích trước đó gần thành phố Aleppo, Syria ngày 5/7 đã tiêu diệt chuyên gia về chất nổ người Pháp David Drugeon – một thành viên của mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

“Drugeon là thành viên của một mạng lưới đang âm mưu tấn công nước Mỹ cũng như các đồng minh và đối tác của Washington. Là một chuyên gia chất nổ, Drugeon đào tạo các chiến binh cực đoan ở Syria và lên kế hoạch tấn công các mục tiêu phương Tây”, ông Peter Cook cho biết.

Theo người phát ngôn Mỹ, cái chết của Drugeon cũng sẽ làm suy giảm và gián đoạn các hoạt động chống Mỹ của al-Qaeda.
 
>> Vợ thủ lĩnh IS tiết lộ cuộc sống của nô lệ tình dục
>> Giây phút cuối đời của thủ lĩnh cấp cao IS
>> IS tung video dọa gây ra vụ khủng bố 11/9 thứ hai
>> Thủ lĩnh Al-Qaeda đích thân khiêu chiến thủ lĩnh IS
 
Theo Thiên An (Kienthuc.net.vn)