Thế giới

Một người Việt ở Mỹ thiệt mạng vì “khí nước cống”

Richard Trương Thanh, sinh viên gốc Việt 20 tuổi bị hôn mê và qua đời sau khi nhiễm khí độc hydrogen sulfide hay còn gọi là “khí nước cống”.

Richard Trương Thanh, sinh viên gốc Việt 20 tuổi bị hôn mê và qua đời sau khi nhiễm khí độc hydrogen sulfide hay còn gọi là “khí nước cống”.

Hiện trường vụ việc bị phong toả để phục vụ điều tra.

Các nhân viên cứu hoả đã phong toả một toà nhà chung cư trong khu vực West Campus, vì lo ngại khí độc có thể gây nguy hiểm cho nhiều người hôm 13.4. Tại đây, lực lượng cứu hoả đã phát hiện ra một thanh niên gốc Việt bị hôn mê. Sauk hi khám nghiệm, cơ quan pháp y địa phương cho biết, nạn nhân là Richard Trương Thanh đã qua đời có thể vì bị nhiễm khí độc hydrogen sulfide.

Richard Trương Thanh được tìm thấy bị hôn mê vào khoảng 2 giờ 30 chiều tại khu chung cư 21 Pearl, nằm ở góc đường 21st và Pearl. Khí Hydrogen sulfide có mùi hôi nên còn được gọi là “khí nước cống".

Khí này là hóa chất thường được dùng trong những vụ tự tử. Cơ quan khám nghiệm tử thi cho biết, họ còn cần thêm thời gian để biết chính xác về nguyên nhân gây cái chết cho Richard Trương Thanh.

Ngoài nạn nhân Thanh, còn có 11 người khác bị ảnh hưởng đến sức khoẻ. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.
 
Theo Huyền My (Dân Việt)