Thế giới

Một người gốc Việt ở Mỹ bị bắt vì xâm hại tình dục

Một người đàn ông gốc Việt ở bang Iowa (Mỹ) đang đứng trước khả năng ngồi tù 25 năm vì tội xâm hại tình dục.

Nghi phạm tên Son Nguyen, ở thành phố Ottumwa, thuộc bang Iowa, đã bị bắt giữ vì tội lạm dụng tình dục cấp độ hai.

Theo báo Ottumwa Courier, vụ án chống lại Nguyen bắt đầu vào mùa xuân năm 2018, sau khi các nhà điều tra nhận được tin tố giác. Lệnh khám xét đã được thực hiện tại nhà của Nguyen vào tháng 3-2018.

Đơn kiện hình sự chống lại Nguyen cáo buộc tên này lạm dụng tình dục một bé gái chưa đến tuổi vị thành niên từ năm 2013 đến tháng 3-2018. Đơn cho biết “hành vi tình dục phạm pháp gần đây nhất của Nguyen đã được chứng thực với bằng chứng DNA”.

Một người gốc Việt ở Mỹ bị bắt vì xâm hại tình dục
Ảnh minh họa. Ảnh: MORUNG EXPRESS

Đơn kiện hình sự đã được nộp vào cuối tháng 11-2018 và lệnh bắt giữ Nguyen đã được tống đạt không lâu sau đó. Tuy nhiên, mãi đến tuần qua, nhà chức trách mới tìm thấy và bắt giữ Nguyen.

Khoản tiền tiền bảo lãnh cho Nguyen được ấn định là 50.000 USD. Cơ sở dữ liệu tòa án trực tuyến của bang Iowa chưa cho thấy Nguyen có luật sư bào chữa hay không.

Nếu bị kết tội, Nguyen sẽ phải ngồi tù đến 25 năm. 

Tờ báo trên không tiết lộ tuổi của nghi phạm.

Theo Trùng Quang (Pháp Luật TP HCM)