Thế giới

Một năm "vương quốc Hồi giáo IS", 3.000 người bị hành quyết

Chỉ sau một năm tự tuyên bố lập "vương quốc Hồi giáo", nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hành quyết hơn 3.000 người ở Syria, theo Tổ chức Theo dõi nhân quyền Syria.

Chỉ sau một năm tự tuyên bố lập "vương quốc Hồi giáo", nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hành quyết hơn 3.000 người ở Syria, theo Tổ chức Theo dõi nhân quyền Syria.

Hình ảnh từ video do IS công bố ngày 25/6 cho thấy một nhóm tù nhân sắp bị hành quyết gần Damascus, Syria. Ảnh: Press TV.

 
Các vụ hành quyết diễn ra từ ngày 29/6/2014. Dẫn thông cáo của SOHR, AFP ngày 29/6 cho biết, trong số nạn nhân có 1.787 dân thường, gần một nửa trong số này là thành viên bộ tộc Sunni Shaitat - đứng lên chống lại IS ở thành phố Deir Ezzor (miền Đông Syria) năm ngoái.

Những đối tượng khác bị IS hành quyết gồm binh sĩ Syria (900 người), chiến binh các nhóm đối thủ (216 người), thành viên IS bị cáo buộc làm gián điệp (143 người).

SOHR cũng lưu ý chỉ trong tuần qua đã ghi nhận ít nhất 223 vụ hành quyết ở thị trấn Kobane, nằm gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Đa số nạn nhân là dân thường.

Tại Sudan, ông Ahmed Babikir - hiệu trưởng ĐH Khoa học và công nghệ y khoa - cho biết 10 sinh viên nước ngoài của trường này đã rời Khartoum (thủ đô Sudan) tới Thổ Nhĩ Kỳ để từ đó tìm đường sang Syria gia nhập IS.

Ông xác nhận các sinh viên này mang quốc tịch Anh, Canada và Mỹ, ngoài ra có 2 sinh viên Sudan. Họ đang học năm cuối và được gia đình thông báo mất tích hôm 26/6.

Hiệu trưởng Babikir nói 3 trong số 12 sinh viên là nữ nhưng từ chối cho biết danh tính họ.

Hiện chưa có bình luận từ nhà chức trách những quốc gia có liên quan.
 
>> SỐC!!!: IS công bố hình ảnh xử tử 16 người bằng nhiều cách khác nhau vô cùng man rợ
 
Theo T.Vy (Tuổi Trẻ)