Thế giới

Mexico cương quyết không trả tiền xây tường ngăn biên giới với Mỹ

Giới chức Mexico ngày 27/8 một lần nữa khẳng định nước này sẽ không trả tiền để xây dựng bức tường ngăn ở biên giới giữa Mexico và Mỹ theo đề xuất của Tổng thống Donald Trump.

Giới chức Mexico ngày 27/8 một lần nữa khẳng định nước này sẽ không trả tiền để xây dựng bức tường ngăn ở biên giới giữa Mexico và Mỹ theo đề xuất của Tổng thống Donald Trump.

Khu vực biên giới Mỹ-Mexico (Ảnh: Reuters)

Sáng 27/8, trên trang cá nhân Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: “Mexico là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm cao nhất thế giới, vì vậy chúng ta phải có bức tường ngăn ở biên giới với Mỹ. Mexico sẽ phải trả tiền để xây dựng nó”.

Đáp lại phát biểu mới nhất của ông Trump, Bộ Ngoại giao Mexico ra tuyên bố nêu rõ nước này sẽ không trả tiền để xây tường hay bất cứ hàng rào vật lý nào ở khu vực biên giới trong bất cứ hoàn cảnh nào.

“Quyết định này không phải là một phần trong chiến lược đàm phán của Mexico mà dựa trên nguyên tắc bảo vệ chủ quyền và tự tôn quốc gia”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mexico khẳng định.

Bộ Ngoại giao Mexico cũng cho rằng tội phạm là “vấn đề chung” của cả hai nước chứ không phải của riêng Mexico. Theo tuyên bố của bộ này, việc tỉ lệ tội phạm ở Mexico gia tăng một phần là do nhu cầu mua ma túy ở Mỹ tăng cao.

Việc xây dựng tường ngăn ở biên giới Mỹ - Mexico từng là một cam kết tranh cử mạnh mẽ của ông Trump nhằm hạn chế dòng người di cư và tội phạm xâm nhập vào lãnh thổ Mỹ. Ông Trump luôn khẳng định sẽ buộc chính phủ Mexico phải chi trả các chi phí để xây dựng bức tường này, ước tính khoảng 22 tỉ USD.

Kể từ khi lên nắm quyền từ tháng 1 năm nay, Tổng thống Trump liên tục kêu gọi Quốc hội giải ngân tiền để xây dựng tường ngăn và yêu cầu phía Mexico trả lại sau. Các lãnh đạo của Mexico nhiều lần công khai bác bỏ đề xuất này của Tổng thống Mỹ.

Hôm 22/8, ông Trump cảnh báo có thể “đóng cửa” chính phủ Mỹ nếu Quốc hội không chi tiền để xây tường ngăn ở biên giới với Mexico. Trong kế hoạch ngân sách hoạt động của chính phủ gửi quốc hội, ông chủ Nhà Trắng yêu cầu số tiền ban đầu là 1,4 tỉ USD để khởi công việc xây tường. Hạn cuối để thông qua việc chi tiền xây tường là cuối tháng 9 tới.

Lần gần đây nhất chính phủ Mỹ đóng cửa là từ 1-16/10/2013 dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama vì những bất đồng xung quanh ngân quỹ tài trợ cho luật chăm sóc sức khỏe giá rẻ Obamacare.

Theo Nhật Minh (Dân Trí)