Thế giới

Melania Trump lần đầu ngồi vận tải cơ thần tốc 'Chim ưng biển'

Melania Trump có chuyến bay lịch sử trên vận tải cơ đa năng hạng nặng V-22 Osprey qua Virginia và Đại Tây Dương.

Đệ nhất phu nhân Mỹ thông báo ngồi máy bay V-22 thăm các căn cứ quân sự Mỹ trên tài khoản mạng xã hội. Video: Twitter.

V-22 Osprey có thiết kế động cơ độc đáo, vừa có thể cất cánh thẳng đứng như trực thăng, vừa có thể lao đi như máy bay phản lực. Melania là đệ nhất phu nhân Mỹ đầu tiên ngồi trên cỗ máy quân sự này tới thăm tàu sân bay USS George H.W.Bush hôm 12/12, theo CNN.

Melania tham gia hai sự kiện quân sự trước khi thăm tàu sân bay, kéo dài khoảng 5 giờ. Sự kiện đầu tiên là thăm căn cứ quân sự Anacostia-Bolling gần Washington, nơi bà sẽ lên chiếc V-22 và sau đó tới căn cứ Langley-Eustis ở Hampton, Virginia, để tham quan và gặp gỡ gia đình quân nhân.

"Khi chuẩn bị cho chuyến đi, tôi được biết căn cứ này đã có hơn 100 năm lịch sử huy hoàng", đệ nhất phu nhân Mỹ phát biểu trước 600 quân nhân ở Langley-Eustis.

Melania Trump lần đầu ngồi vận tải cơ thần tốc 'Chim ưng biển'
Đệ nhất phu nhân Mỹ chụp ảnh cùng một quân nhân của lực lượng không quân. Ảnh: AP.

"Tôi cũng được biết rằng các phi công và binh lính trong khán phòng này đã tham gia cứu trợ nhiều thiên tai như bão Michael và mới trở về sau nhiệm vụ. Tôi rất vinh dự được chào đón các bạn về nhà và cảm ơn vì các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ", bà nói thêm.

Melania cũng gặp gỡ trẻ em là con cái quân nhân. "Các cháu muốn ông già Noel tặng món quà nào trong Giáng sinh năm nay?" bà hỏi. Một vài bé hô to: "Chó con!"

Bà cũng tham quan  máy bay chiến đấu F-22 Raptor của không quân. Chuyến thăm của đệ nhất phu nhân Mỹ tới tàu sân bay USS George H.W.Bush không công khai với truyền thông.

Melania Trump lần đầu ngồi vận tải cơ thần tốc 'Chim ưng biển' - 1
Mẫu máy bay V-22 Osprey của Mỹ.

Theo Hồng Hạnh (VnExpress.net)