Thế giới

Melania bị cáo buộc chi 95.000 USD cho vài giờ ở khách sạn Ai Cập

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được cho là tiêu tốn một khoản tiền lớn ở khách sạn hạng sang tại thủ đô Cairo dù không ở lại qua đêm.

Melania bị cáo buộc chi 95.000 USD cho vài giờ ở khách sạn Ai Cập
Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania thăm Kim Tự Tháp ở Cairo, Ai Cập hôm 6/10. Ảnh: Reuters

People dẫn dữ liệu chi tiêu liên bang cho thấy trong chuyến công du Ai Cập đầu tiên hồi đầu tháng 10, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chi 95.050 USD cho bà Melania ở khách sạn Semiramis Intercontinental Cairo. 

Người phát ngôn của đệ nhất phu nhân Mỹ Stephanie Grisham xác nhận với Quartz rằng bà Melania chỉ ở lại Cairo 6 giờ và không nghỉ qua đêm ở khách sạn. Tuy nhiên, bà không rõ hồ sơ liên bang lấy thông tin về khoản chi trên từ đâu và cũng không bác bỏ nó.

Các phòng ở khách sạn sang trọng Semiramis Intercontinental Cairo có giá thấp nhất là 119 USD và phòng Tổng thống có giá 699 USD một đêm. Khách sạn nằm bên bờ sông Nile phục vụ bữa tối và bể bơi trên tầng thượng. Dữ liệu của liên bang không liệt kê chi tiết các khoản nên không rõ hóa đơn của bà Melania bao gồm những gì.

Đây không phải là lần đầu tiên nhà Trump bị tố cáo lãng phí tiền thuế vào các chuyến công du. Hồi tháng 7, theo tờ Scotsman, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chi 68.800 USD để Tổng thống Trump nghỉ hai đêm tại khu nghỉ dưỡng sân golf Trump Turnberry ở Scotland. Tổ chức Trump không bác bỏ thông tin nhưng cho hay công ty không hưởng lợi gì từ việc này.

Theo Anh Ngọc (VnExpress.net)