Thế giới

Meghan Markle tự sắm đồ chụp ảnh đính hôn với hoàng tử Harry

Nữ diễn viên người Mỹ diện bộ váy trị giá 56 nghìn bảng Anh (gần 2 tỷ đồng) do chính cô bỏ tiền mua.

Meghan Markle tự sắm đồ chụp ảnh đính hôn với hoàng tử Harry
Cặp đôi tay trong tay, khoe chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương lấp lánh.

Hôm qua, cung điện Kengsington tung ra ba bức ảnh đính hôn của hoàng tử Harry và hôn thê Meghan ở Frogmore House, gần lâu đài Windsor Castle, nơi họ sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 5 tới. 

Trong bộ ảnh, cô dâu tương lai 36 tuổi thay hai lần trang phục. Ở một bức ảnh đen trắng, Megan mặc chiếc áo len dệt kim màu trắng của Victoria Beckham. Hai bức ảnh khác, cô mặc một chiếc váy cầu kỳ bó sát phía trên và bồng bềnh dài chấm gót phía dưới.

Meghan Markle tự sắm đồ chụp ảnh đính hôn với hoàng tử Harry - 1
Chiếc áo len màu trắng của Victoria Beckham được Meghan mặc trong khoảnh khắc đầy tình cảm với chồng sắp cưới.

Nữ diễn viên Mỹ được cho rằng đang quyết tâm đi theo phong cách hoàng gia khi lựa chọn chiếc váy có họa tiết thêu vàng của thương hiệu Ralph & Russo với giá 56 nghìn bảng Anh này. Trước đó cô chỉ thường xuyên mặc những bộ quần áo có giá cả phải chăng.

Nguồn tin từ cung điện cho biết Meghan và Harry đã tự trả tiền mua váy mà không lấy từ ngân quỹ hoàng gia. Tuy nhiên, điều này vẫn gây ra những bình luận tức giận trên mạng xã hội. "56 nghìn bảng cho một chiếc váy là hoàn toàn vô lý", nickname Charlotte Gill viết.

Meghan Markle tự sắm đồ chụp ảnh đính hôn với hoàng tử Harry - 2
Chiếc váy có giá gần 2 tỷ đồng được cặp đôi mua để dành riêng cho dịp này.

Theo The Sun, những bức ảnh này là tác phẩm của nhiếp ảnh gia thời trang nổi tiếng chuyên chụp các ngôi sao Alexi Lubomirski. Nhiếp ảnh gia này rất ngưỡng mộ cặp đôi và bày tỏ: "Rất cảm ơn hoàng tử Harry và cô Meghan đã cho phép tôi được chụp chân dung của họ. Thật là một vinh dự lớn khi nhận được lời đề nghị ghi lại sự kiện tuyệt vời này và đây cũng là một đặc ân lớn khi tôi được chia sẻ và làm nhân chứng cho tình yêu của hai người".

Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)