Thế giới

Máy bay trinh sát Nga bay trên Nhà Trắng và Lầu Năm Góc

Trinh sát cơ Nga thực hiện bay giám sát theo hiệp ước Bầu trời mở qua các cơ quan quan trọng của chính phủ Mỹ.

Trinh sát cơ Nga thực hiện bay giám sát theo hiệp ước Bầu trời mở qua các cơ quan quan trọng của chính phủ Mỹ.

Máy bay trinh sát Tu-154 của Nga. Ảnh: Business Insider.

Một máy bay trinh sát Tupolev Tu-154 phi vũ trang của không quân Nga ngày 9/8 bay phía trên các tòa nhà chính phủ Mỹ như trụ sở Quốc hội, Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, cục Tình báo Trung ương, ở độ cao thấp, theo ABC news.

Phi cơ Nga cũng xuất hiện gần trại Davis, căn cứ quân sự Joint Base Andrews và khu vực New Jersey, nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có kỳ nghỉ dài ngày để phục vụ việc cải tạo của Nhà Trắng.

Theo CNN, chuyến bay này hoàn toàn hợp pháp, được thực thi theo Hiệp ước Bầu trời mở cho phép Nga, Mỹ và các nước tham gia thực hiện bay giám sát và chụp ảnh bất cứ nơi nào trên lãnh thổ của một quốc gia thành viên, với mục đích thúc đẩy sự minh bạch của các hoạt động quân sự.

Trong quá trình bay, máy bay Nga sẽ phải phối hợp với cục Hàng không Liên bang Mỹ và chở theo các nhân viên không quân Mỹ có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

"Họ thực hiện bay giám sát tại đây tương tự như chúng tôi bay tại Nga", một quan chức chính phủ Mỹ cho biết.

Giới chức Mỹ từ chối xác nhận lịch trình chuyến bay của Nga, nhưng cho biết hoạt động trong Hiệp ước Bầu trời mở sẽ kết thúc vài ngày tới.

Theo Nguyễn Hoàng (VnExpress.net)