Thế giới

Máy bay Nga chở 78 khách hạ cánh khẩn cấp

Một máy bay của hãng hàng không Nga UTair hôm nay phải hạ cánh khẩn cấp khi một trong hai động cơ bị hỏng.

Một máy bay của hãng hàng không Nga UTair hôm nay phải hạ cánh khẩn cấp khi một trong hai động cơ bị hỏng. 

Một máy bay Boeing 737 của hãng UTair. Ảnh: RIA Novosti

 
Theo Independent, chuyến bay UT369, chở 78 hành khách cùng phi hành đoàn, đang bay từ Moscow đến St Petersburg thì gặp sự cố.

Một động cơ của máy bay bị hỏng khiến phi công phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Pulkovo của St Petersburg lúc 12h35 (giờ địa phương).

"Máy bay đã hạ cánh an toàn, không hành khách nào bị thương", hãng UTair xác nhận trong một tuyên bố.

Một nguồn tin nói với hãng thông tấn RIA Novosti rằng máy phát của phi cơ ngừng hoạt động, báo hiệu động cơ bên phải bị hỏng.

UTair là hãng hàng không có số hành khách lớn thứ ba ở Nga và có 60% cổ phần thuộc sở hữu của công ty dầu khí Surgutneftegaz. Năm 2014, hãng chở 11,2 triệu lượt khách, tăng 7% so với năm trước đó.
 
>> Những giả thiết về nguyên nhân phi cơ Đức gặp nạn
>> Máy Airbus A320 vừa được kiểm tra trước ngày gặp nạn
>> Hàng loạt phi công từ chối bay sau vụ tai nạn thảm khốc ở Pháp
>> Máy bay của Germanwings bị cấm bay 4 tháng trước khi xảy ra tai nạn
>> Chiếc Airbus A320 rơi tại Pháp là chiếc cũ nhất của dòng máy bay này
>> A320 rơi tại Pháp là tai nạn thứ 17 của Airbus
>> Máy bay A320 rơi tại Pháp: 45 nạn nhân là người Tây Ban Nha

Theo Anh Ngọc (VnExpress.net)