Thế giới

Máy bay Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp ở Sydney, Australia

Theo thông báo của United Airlines, chuyến bay mang số hiệu 840 của hãng đâm phải chim ngay sau khi cất cánh từ Sydney.

Theo thông báo của United Airlines, chuyến bay mang số hiệu 840 của hãng đâm phải chim ngay sau khi cất cánh từ Sydney.

may bay my phai ha canh khan cap o sydney, australia hinh 0
Một chiếc máy bay của United Airlines. (Ảnh: slashgear)

Người phát ngôn của United Airlines Jonathan Guerin cho biết, chuyến bay mang số hiệu 840 của hãng đâm phải chim ngay sau khi cất cánh từ Sydney.

Sau khi xảy ra sự cố, chiếc máy bay đã quay trở lại Sydney và hạ cánh an toàn chỉ một thời gian ngắn sau đó, không có ai  trên máy bay bị thương.

Ông Guerin cho biết, chiếc máy bay tạm thời được đưa đi bảo trì. Tuy vậy,  người phát ngôn của United Airlines từ chối cung cấp thông tin về mức độ thiệt hại của vụ việc.

United Airlines đã thu xếp một chuyến bay khác vào ngày 5/7 cho các hành khách sau sự cố nói trên./.

Theo Hùng Cường (Vov.vn)