Thế giới

Máy bay Mỹ bốc cháy ngùn ngụt giữa trời, 110 hành khách thoát chết trong gang tấc

Các nhân chứng trên mặt đất nghe được tiếng nổ lớn trước khi nhìn thấy lửa bắt đầu bùng phát từ các động cơ máy bay.

Máy bay Mỹ bốc cháy ngùn ngụt giữa trời, 110 hành khách thoát chết trong gang tấc
Ảnh cắt từ clip.

Một máy bay của hãng hàng không Southwest Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Salt Lake sau khi một trong số các động cơ phát nổ giữa bầu trời Mỹ.

Chiếc Boeing 737-700 cất cánh từ Sân bay Quốc tế Thành phố Salt Lake, bang Utah, hướng tới Los Angeles vào khoảng 6:50 chiều ngày 26/2.

Nhưng gần như sau khi cất cánh, chiếc máy bay gặp phải trục trặc kĩ thuật nghiêm trọng.

Các nhân chứng trên mặt đất nghe được tiếng nổ lớn trước khi nhìn thấy lửa bắt đầu bùng phát từ các động cơ.

Đoạn clip máy bay bốc cháy được người dân ghi lại.

Anh Al Oshiro- kĩ sư máy bay và là một nhân chứng trong vụ việc- cho biết, khi đang chuẩn bị đi làm, anh nghe thấy "tiếng nổ lớn đến độ nhiều người hoảng sợ chạy ra ngoài do nghĩ rằng các tòa nhà vừa bị tấn công".

"Tôi thấy các ngọn lửa màu cam bùng lên từ cánh bên phải của máy bay," anh Oshiro nói.

Đài Kiểm soát Không lưu ghi nhận lời phi công nói với các hành khách trong chuyến bay: "Chúng tôi đang có trục trặc kĩ thuật. Máy bay sẽ phải cầm cự trong một khoảng thời gian. Phi hành đoàn báo động khẩn cấp và sẽ cố gắng giữ độ cao 10.000 mét."

Máy bay Mỹ bốc cháy ngùn ngụt giữa trời, 110 hành khách thoát chết trong gang tấc - 1
Sân bay Quốc tế Thành phố Salt Lake.

"Các phi công đã quyết định trở lại sân bay Salt Lake sau khi nhận ra các động cơ máy bay gặp trục trặc."

Máy bay đã may mắn hạ cánh thành công. Không ai trong số 110 hành khách và 5 người thuộc phi hành đoàn bị thương.

Các hành khách sau đó đã được chuyển tới một máy bay khác để tới Los Angeles.

Theo Tất Đạt (Soha/Thời Đại)