Thế giới

Máy bay Hàn Quốc phải quay đầu vì khoang hành lý bốc khói

Một chuyến bay của Hãng hàng không Asiana đến Seoul, Hàn Quốc đã phải quay trở lại sân bay thành phố Los Angeles, Mỹ sau khi phát hiện có khói trong khoang chứa hành lý.

Một chuyến bay của Hãng hàng không Asiana đến Seoul, Hàn Quốc đã phải quay trở lại sân bay thành phố Los Angeles, Mỹ sau khi phát hiện có khói trong khoang chứa hành lý.

Theo phát ngôn viên sân bay, chiếc máy bay Airbus 380-800 mang số hiệu 201 rời Los Angeles lúc 12h30 chiều ngày 27/9 theo giờ địa phương (tức 2h30 sáng 28/9 theo giờ Việt Nam) để bay tới Seoul. 

Tuy nhiên, vài giờ sau khi cất cánh, máy bay thông báo quay trở lại sân bay do phát hiện khói ở khu vực để đồ. Trên máy bay có 353 hành khách và thành viên phi hành đoàn.

Cơ quan quản lý hàng không liên bang Mỹ cho biết không có thông tin về vụ việc trong khi hãng hàng không Asiana từ chối bình luận.

Theo Báo Tin Tức