Thế giới

Máy bay Ethiopia bốc khói, lượn gấp trước khi lao xuống đất

Các nhân chứng dưới mặt đất cho biết máy bay Ethiopian Airlines có nhiều dấu hiệu lạ trước khi xảy ra tai nạn làm 157 người thiệt mạng.

Máy bay Ethiopia bốc khói, lượn gấp trước khi lao xuống đất
Hiện trường vụ rơi máy bay Ethiopian Airlines hôm 10/3. 

"Nó tạo ra những tiếng lạch cạch rất lớn, giống như kim loại bị kéo giãn và rung lắc mạnh. Những người sống ở đây đều đã quen với tiếng máy bay hoạt động, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghe tiếng động như vậy", Reuters dẫn lời Turn Buzuna, nông dân 26 tuổi sống cách hiện trường rơi máy bay Ethiopian Airlines khoảng 300 m, hôm nay cho biết.

Nhiều nhân chứng gần hiện trường khẳng định chiếc Boeing 737 MAX 8 có nhiều dấu hiệu lạ trước khi lao xuống đất như bốc khói và thay đổi độ cao liên tục, nhiều đồ đạc trên máy bay cũng rơi ra ngoài. "Phi cơ bay rất gần mặt đất và bắt đầu lượn gấp, khiến đàn bò trên cánh đồng hoảng loạn và bỏ chạy", Malka Galato, nông dân 47 tuổi, nhớ lại.

"Phi công cố nâng mũi máy bay để lấy độ cao nhưng thất bại, nó cắm đầu xuống đất và phát nổ", Tamirat Abera, một người có mặt tại hiện trường, cho hay.

Chuyến bay ET302 gặp nạn chỉ 6 phút sau khi cất cánh vào sáng 10/3. Phi công thông báo máy bay gặp vấn đề và xin quay đầu về sân bay, nhưng chiếc Boeing 737 MAX 8 lao xuống đất ngay sau đó, khiến toàn bộ 157 người trên phi cơ thiệt mạng. Nhà chức trách Ethiopia đã tìm thấy hai hộp đen của máy bay, nhưng không cho biết tình trạng của chúng.

Nhiều nước như Trung Quốc, Ethiopia và Indonesia đã ra lệnh ngừng bay toàn bộ phi đội Boeing 737 MAX để bảo đảm an toàn. Hàn Quốc cũng kiểm tra khẩn cấp hai chiếc đang phục vụ hãng hãng không giá rẻ Easter Jet, trong khi Mỹ và Liên minh châu Âu khẳng định dòng máy bay này vẫn đủ điều kiện hoạt động.

Máy bay Ethiopia bốc khói, lượn gấp trước khi lao xuống đất - 1
6 phút trên không của máy bay rơi ở Ethiopia.

Theo Vũ Anh (VnExpress.net)