Thế giới

Máy bay đến Đức nhưng lại 'hồn nhiên' hạ cánh ở quốc gia khác

Hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không British Airways (Anh) có hành trình tới Đức ngày 25/3 đã nhận được một bất ngờ “nho nhỏ” khi phi cơ này lại hạ cánh ở sân bay một quốc gia khác.

Kênh CNN (Mỹ) cho biết máy bay mang số hiệu BA3271 của British Airways cất cánh từ sân bay London City (Anh) tới Dusseldorf (Đức) đã hạ cánh nhầm ở thủ đô Edinburgh của Scotland.

Sự cố bắt nguồn từ kế hoạch bay bị đệ trình nhầm khiến cả phi công và tổ lái đều tin rằng chuyến bay hướng tới Edinburgh.

Máy bay đến Đức nhưng lại 'hồn nhiên' hạ cánh ở quốc gia khác
Một máy bay của hãng British Airways.

Sau khi hạ cánh tại Edinburgh, máy bay của British Airways lại cất cánh lần thứ hai để hướng tới Dusseldorf.

Đơn vị vận hành chuyến bay này là công ty Đức WDL Aviation. Kế hoạch bay nhầm đã được nộp tới văn phòng của WDL Aviation ở Đức.

Người đại diện của British Airways khẳng định hãng hàng không này đang phối hợp với WDL Aviation để điều tra nguyên nhân kế hoạch bay sai lại được đệ trình.

British Airways cũng cho biết đã xin lỗi các hành khách vì gây xáo trộn hành trình của họ và sẽ liên lạc với từng người.

Theo Hà Linh (Báo Tin Tức)