Thế giới

Mạng xã hội của IS chết yểu

Những kẻ ủng hộ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa thành lập một mạng xã hội riêng có tên gọi “Khelafabook” (có nghĩa là Nhà nước Hồi giáo).

Những kẻ ủng hộ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa thành lập một mạng xã hội riêng có tên gọi “Khelafabook” (có nghĩa là Nhà nước Hồi giáo). Tuy nhiên, trang mạng này trông khá nghiệp dư và hoạt động chưa được một ngày thì bị sập hôm 9-3.

Giao diện trang mạng xã hội Khelafabook Ảnh: RT

Thoạt nhìn, Khelafabook chỉ là một trang mạng bình thường nhưng nó lại có ký hiệu của IS. Trang này tuyên bố được lập ra để giúp các tay súng IS và những người ủng hộ giao tiếp với nhau. Dù vậy, nó dường như vẫn chưa thu hút được nhiều người sử dụng trước khi ngưng hoạt động.

Theo báo Independent (Anh), một người đàn ông tên Abu Musab đã đăng ký thành lập trang mạng Khelafabook với nhà cung cấp mạng internet Mỹ GoDaddy. Được biết “Abu Musab” là tên của một thủ lĩnh các tay súng Hồi giáo tại Iraq đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ năm 2006. Tên này cho biết hắn sống ở TP Mosul-Iraq nhưng lại đăng ký tên quốc gia là Ai Cập.

Khelafabook được xem là một nỗ lực của IS nhằm tăng cường hiện diện trên mạng sau khi mạng xã hội Twitter phong tỏa 90.000 tài khoản bị cho có liên hệ với IS. Dù “chết yểu” - nhưng giới chuyên gia nhận định rất khó để các chính phủ đóng cửa một khi nó “sống lại”.
 
>> IS tung video hành quyết một người Israel
 
Theo Sim Đỗ (Nld.com.vn)