Thế giới

Malaysia tuyên bố nhận dạng Kim Jong-nam bằng ADN của con trai

Phó thủ tướng Malaysia cho hay danh tính của thi thể Kim Jong-nam được xác định thông qua mẫu ADN từ con trai ông.

Phó thủ tướng Malaysia cho hay danh tính của thi thể Kim Jong-nam được xác định thông qua mẫu ADN từ con trai ông.
 

Cảnh sát Malaysia tuần trước xác nhận Kim Chol, người đàn ông Triều Tiên bị sát hại ở sân bay Kuala Lumpur sáng 13/2, chính là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, nhưng không nói rõ phương pháp nhận dạng.

Tuy nhiên, đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc vẫn từ chối công nhận người chết là Jong-nam và khẳng định ông là Kim Chol, theo tên trên hộ chiếu ngoại giao.

Việc xác định danh tính đã bị trì hoãn suốt một tháng do không có người thân của nạn nhân cung cấp ADN.

Phó thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi. Ảnh: The Star

Phó thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi. Ảnh: The Star

Trong một video được tung lên YouTube tuần trước, một nam thanh niên tự xưng là Kim Han-sol, con trai của ông Jong-nam, nói rằng cha anh đã chết. Sau khi cha bị sát hại, gia đình đã nhận được sự giúp đỡ từ Hà Lan, Trung Quốc, Mỹ và một chính phủ giấu tên. Tuy nhiên, tính xác thực của video này chưa được làm rõ. 

New Straits Times hôm nay cũng dẫn các nguồn tin độc quyền cho biết chiếc dây chuyền vàng có hình vợ và con trai mà nạn nhân đeo ở cổ khi được đưa tới bệnh viện Putrajaya vào ngày bị sát hại đã góp phần xác định danh tính của Kim Jong-nam.

Malaysia cho biết đã ướp thi thể của ông để bảo quản tốt hơn.  Bộ Y Tế Malaysia thông báo gia đình nạn nhân có "hai đến ba tuần" tới nhận thi thể, nếu không, chính phủ sẽ phải cân nhắc lựa chọn khác. 

Theo Anh Ngọc (VnExpress.net)