Thế giới

Malaysia bắt giữ nhiều chuyên gia chế tạo bom nghi liên quan IS

Sputnik dẫn lời Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm 12/12 cho biết, các nhà chức trách nước này đã bắt giữ 130 người trở về từ Syria vì nghi ngờ có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Sputnik dẫn lời Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm 12/12 cho biết, các nhà chức trách nước này đã bắt giữ 130 người trở về từ Syria vì nghi ngờ có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Cảnh sát Malaysia bắt giữ 130 người nghi có liên quan tới IS


“Chúng tôi đã bắt giữ 130 người trở về từ Syria, trong đó có nhiều ngh phạm được cho là chuyên gia chế tạo bom. Tôi đã yêu cầu Chánh án thành lập một tòa án đặc biệt để có thể xử các trường hợp khẩn cấp”, tờ New Straits Times dẫn lời ông Razak.

Đông Nam Á đang đối mặt với nguy cơ khủng bố từ IS, nhất là tại Malaysia và Indonesia.

Năm ngoái, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 19 chiến binh được cho là thành viên của IS lên kế hoạch tấn công các quán rượu, vũ trường và nhà máy bia trong và xung quanh Kuala Lumpur.

Hồi tháng 9/2015, cảnh sát nước này cũng đã vô hiệu hóa một âm mưu đánh bom ở khu du lịch Bukut Bintang của thủ đô Kuala Lumpur.

Ngày 5/12, Malaysia tiếp tục bắt giữ 5 nghi phạm dính líu đến tổ chức khủng bố al-Qaeda và IS. Ba trong số đối tượng này bị cáo buộc tổ chức đưa người từ Đông Nam Á sang Syria gia nhập IS.
 
>> IS lập mưu bắt cóc Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia
>> Phiến quân Malaysia lên kế hoạch thành lập "chi nhánh" của IS ở Đông Nam Á

Theo Phan Yến (Tiền Phong)