Thế giới

Lý do đội cứu hộ chưa thể tìm thấy đội bóng mắc kẹt trong hang Thái Lan

Chiến dịch cứu nạn 12 cậu bé và huấn luyện viên Thái Lan gặp nhiều khó khăn do cấu trúc hang phức tạp và hạn chế về công nghệ.

12 cầu thủ trong độ tuổi 11-16 và huấn luyện viên 25 tuổi tới tham quan hang Tham Luang thuộc tỉnh Chiang Rai, phía bắc Thái Lan, vào ngày 23/6 nhưng không thể trở ra do mưa lớn khiến hang ngập lụt. Cảnh sát, quân đội Thái Lan cùng các binh sĩ Mỹ và thợ lặn Anh đang phối hợp để giải cứu suốt nhiều ngày qua nhưng vẫn chưa có kết quả do gặp nhiều cản trở.

Hệ thống hang động rộng lớn

Đội cứu hộ đã tìm thấy một số đồ đạc của đội bóng trong các khoang ngầm cách xa cổng vào hang Tham Luang, nên họ dự đoán các cậu bé đã tiến vào sâu hơn trong hang để tìm nơi khô ráo. Lối vào hang rộng rãi, dễ đi lại và đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng. Tuy nhiên, toàn bộ hang động vô cùng rộng lớn và ngày càng khó đi lại khi vào sâu.

Hệ thống hang Tham Luang trải dài tới 10 km, phần lớn là các lối đi hẹp dẫn tới khoang ngầm rộng, rồi lại đi vào rãnh hẹp, độ cao thay đổi theo từng đoạn. Tình trạng hang ngập nước diễn ra thường xuyên vào mùa mưa ở Thái Lan từ tháng 6 đến tháng 11. 

Nước lũ và không gian hẹp đã cản trở nỗ lực giải cứu. "Các thợ lặn đang ở trong vùng tối, không bằng phẳng, có bùn và đá khắp nơi. Vì vậy, với một bình dưỡng khí, lính đặc nhiệm hải quân chỉ có thể lặn khoảng 30 m rồi quay lại", Bộ trưởng Nội vụ Anupong Paojinda cho biết. Do không gian hạn chế và nhiều mối nguy hiểm khác, chính quyền không muốn các thợ lặn bơi qua lối đi dài, nơi họ không thể nổi lên để lấy oxy lúc nguy cấp.

Lý do đội cứu hộ chưa thể tìm thấy đội bóng mắc kẹt trong hang Thái Lan
Nhãn

Ít lựa chọn

Theo Anmar Mirza, điều phối viên quốc gia của Ủy ban Cứu hộ Hang động tại Mỹ, trong tình huống này lực lượng cứu nạn chỉ có thể thực hiện hai điều là hút bớt nước và tìm lối khác để vào hang. Chính quyền Thái Lan đã làm cả hai, nhưng nỗ lực hút nước thất bại do mưa không ngớt, còn lối vào khác vẫn chưa được tìm thấy.

Mirza cho biết có thể khoan một lối đi nếu có bản đồ địa chất chi tiết của hang, nhưng điều này rất khó thực hiện vì nhiều lý do, chủ yếu bởi địa hình đồi núi và có thể mất rất nhiều thời gian hoàn thành. Giới chức nói rằng họ đang chuẩn bị khoan hang động và hy vọng đá vôi dễ khoan thủng hơn các loại đá khác.

Mirza đưa ra thêm nguyên nhân khiến việc giải cứu khó khăn là họ không thể xác định được vị trí của đội bóng bên trong hang. "Hiện tại không công nghệ nào có thể phát hiện con người ở sâu dưới lòng đất, thậm chí chỉ cách vài mét, cũng không có khả năng phát triển công nghệ này trong tương lai gần", ông nói.

Cơ hội sống sót

Theo Mirza, sức trẻ của các cậu bé là một thuận lợi. Nếu nhiệt độ không xuống quá thấp, họ có thể tồn tại 4-5 ngày mà không cần nước và sống sót tới hơn một tháng nếu có nước mà không có thức ăn. Giới chức cũng nói rằng hang động đủ ấm bên trong và nhiệt độ không phải vấn đề. Mirza tiết lộ lo ngại lớn nhất là họ có thể tuyệt vọng và cố bơi qua dòng nước chảy xiết.

Tuy nhiên, chính quyền Thái Lan cho biết thậm chí khi tìm thấy đội bóng, họ vẫn cần thời gian để đưa các cậu bé ra ngoài và có thể phải dạy cách lặn cơ bản để mọi người bơi qua dòng nước.

Mirza đánh giá lựa chọn này khả quan bởi họ có những chuyên gia lặn hướng dẫn, nhưng nhìn chung cách này vẫn rất nguy hiểm khi để các cậu bé chưa biết bơi lặn qua hang động ngập nước, dù chỉ là khoảng cách ngắn. Theo ông, cách an toàn nhất là đưa thực phẩm và đồ cứu trợ vào nơi trú ẩn và đợi nước rút, hoặc tạo ra lối vào khác, ngay cả khi điều này tốn tới hàng tuần.

Theo Ánh Ngọc (VnExpress.net)