Thế giới

Loạt tiêm kích F-18 xuất kích diệt IS từ tàu sân bay Mỹ

Các tiêm kích F-18 xuất phát từ tàu sân bay USS Eisenhower để không kích vào phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở sào huyệt Mosul, Iraq.

Các tiêm kích F-18 xuất phát từ tàu sân bay USS Eisenhower để không kích vào phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở sào huyệt Mosul, Iraq.
 
Hàng loạt chiến đấu cơ F-18 của Hải quân Mỹ cất cánh từ tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) tại vịnh Persian để tham gia không kích phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq và Syria
 
Mỗi ngày có 7 đến 20 tiêm kích F-18 xuất phát và trở về tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower.
 
Từ tháng 6 tới nay, các máy bay của CVN-69 đã thả hơn 1.100 quả bom xuống các mục tiêu của IS tại Mosul, Iraq và Raqqa, Syria. Trong ảnh, các kỹ thuật viên đang chuẩn bị lắp bom lên tiêm kích F-18.
 
Có hơn 5.500 người trên tàu để phục vụ cho các hoạt động chiến đấu của USS Dwight D. Eisenhower.
 
Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower thường chở theo 64 máy bay các loại, trong đó có 12-14 tiêm kích F-18E/F Super Hornet và 10-12 chiếc F-18C/D Hornet.
 
Kỹ thuật viên trên boong giải trí trong giờ nghỉ giữa các chuyến bay.
 
Hạ cánh trên tàu sân bay là một trong những kỹ năng khó nhất đối với phi công hải quân. Họ phải móc trúng một trong 4 sợi cáp hãm để dừng máy bay trên đường băng dài 200 m, rộng 24 m.
 
Ngoài hoạt động chiến đấu, thủy thủ đoàn cũng phải tham gia các bài diễn tập kiểm soát thiệt hại như cháy nổ và ngập nước.
 
Thủy thủ đoàn tận dụng mọi chỗ trống để làm khu vực tập luyện thể lực.
 
F-18 xuất phát và hạ cánh trên tàu sân bay.
 
Theo Tử Quỳnh (VnExpress.net)