Thế giới

Loài người có thể định cư trên sao Hỏa vào năm 2027

Một tổ chức của Hà Lan tuyên bố sẽ đưa con người lên định cư vĩnh viễn trên sao Hỏa vào năm 2027.

Một tổ chức của Hà Lan tuyên bố sẽ đưa con người lên định cư vĩnh viễn trên sao Hỏa vào năm 2027.

Con người có thể định cư vĩnh viễn trên sao Hỏa vào năm 2027. Ảnh: NASA.

Bas Lansdorp, tổng giám đốc Mars One, một tổ chức của Hà Lan, tuyên bố sẽ đưa con người lên sống trên sao Hỏa vào năm 2027, CNN hôm 11/10 đưa tin. 

Kế hoạch của ông là xây dựng một khu định cư lâu dài trên hành tinh đỏ. "Những người được chúng tôi đưa lên sao Hỏa sẽ sống vĩnh viễn ở đây", Lansdorp tuyên bố.  

Thành viên của phi hành đoàn sẽ được lựa chọn từ người dân. Dù đây là hành trình một chiều, nó vẫn thu hút hàng chục nghìn người đăng ký tham gia. Tuy nhiên, chỉ có 4 người được lựa chọn cho chuyến đi đầu tiên. 

"Hai năm một lần sẽ có 4 người được đưa lên sao Hỏa. Thay vì cố gắng để đưa người quay về, chúng tôi sẽ đều đặn đưa thêm phi hành gia lên đó", Lansdorp nói.

Lansdorp tự tin rằng kế hoạch sẽ thành công. Ông cũng đưa ra lời khuyên cho những người muốn tham gia vào dự án. 

"Kỹ năng quan trọng nhất đó là làm việc nhóm. Các bạn cần phải là một nhóm tốt nhất bởi cuộc sống của các bạn phụ thuộc vào nhau. Đó chính là điều cốt lõi của nhiệm vụ này", Lansdorp chia sẻ. 

Theo Hiền Anh (VnExpress.net)