Thế giới

Lộ ứng viên thay thế trực thăng săn ngầm Ka-27 Nga

Trực thăng săn ngầm Ka-27 huyền thoại sẽ được thay thế bởi thiết kế Minoga trong 10-20 năm nữa.

Trực thăng săn ngầm Ka-27 huyền thoại sẽ được thay thế bởi thiết kế Minoga trong 10-20 năm nữa.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Sergei Mikheyev một trong những thiết kế sư trưởng hàng đầu của Kamov cho biết, nguyên mẫu trực thăng săn ngầm tương lai của Nga là Minoga sẽ chính thức đi vào sản xuất trong vòng 10 năm sau khi thiết kế của nó được Bộ Quốc phòng Nga thông qua.

Lo ung vien thay the truc thang san ngam Ka-27 Nga-Hinh-2

“Đây không phải là tin đồn và Bộ Quốc phòng Nga đã giao cho Kamov phát triển mẫu trực thăng hải quân thế hệ mới, nhưng hiện tại quá trình này mới được bắt đầu và sẽ mất ít nhất 10 năm để hoàn thiện giai đoạn thiết kế trước khi nguyên mẫu đầu tiên được lắp ráp”, Mikheyev cho biết.

Lo ung vien thay the truc thang san ngam Ka-27 Nga-Hinh-3

Được biết hiện tại Hải quân Nga cũng khá ủng hộ đề án phát triển mẫu trực thăng hải quân mới nhằm thay thế cho những chiếc Ka-27 đã quá lỗi thời của mình. Và mẫu trực thăng mới sẽ có tên mã là Minoga với thiết cánh quạt nâng đồng trục đặc trưng của Kamov. Hình ảnh được cho là thiết kế đồ họa của Minoga.

Lo ung vien thay the truc thang san ngam Ka-27 Nga-Hinh-4

Cũng theo Mikheyev, Kamov không có lựa chọn nào khác ngoài thiết kế cánh quạt nâng đồng trục khi các đặc tính kỹ thuật của thiết kế này ưu việt hơn hẳn so với cánh quạt nâng thông thường trong điều kiện hoạt động trên biển.

Lo ung vien thay the truc thang san ngam Ka-27 Nga-Hinh-5

Một số nguồn tin thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho hay, kích thước cũng như trọng lượng cất cánh tối đa của Minoga sẽ nhỏ hơn so với người tiện nhiệm của mình Ka-27 nhưng bù lại khả năng tác chiến trên biển của nó vượt trội hơn. Trong ảnh là một chiếc Ka-27 của Hải quân Nga trong huấn luyện bay đêm.

Lo ung vien thay the truc thang san ngam Ka-27 Nga-Hinh-6

Ka-27 là dòng trực thăng săn ngầm được Liên Xô phát triển từ những năm 1970 và được đưa vào trang bị lần đầu tiên vào năm 1980. Cho đến nay Ka-27 đã có lịch sử hoạt động gần 40 năm và dần bộc lộ những hạn chế của mình trong chiến tranh hiện đại, do đó từ năm 2015 Bộ Quốc phòng Nga đã lên kế hoạch phát triển mẫu trực thăng hải quân mới thay thế cho Ka-27.

Lo ung vien thay the truc thang san ngam Ka-27 Nga-Hinh-7

Trong lịch sử hoạt động của mình Ka-27 cũng được phát triển thành nhiều biến thể nâng cấp và hiện đại hóa khác nhau như Ka-27M, Ka-28, Ka-29 và Ka-32. Trong đó hai biến thể Hải quân Nga sử dụng phổ biến nhất là Ka-27M và Ka-27PL.

Lo ung vien thay the truc thang san ngam Ka-27 Nga-Hinh-8

Phi hành đoàn của trực thăng săn ngầm Ka-27 gồm ba người với hai phi công và một chuyên gia kỹ thuật, trong tác chiến chống ngầm nó có thể mang theo một ngư lôi hoặc 36 phao nổi RGB-NM và thiết bị định vị thủy âm RGB-NM-1.

Theo Trà Khánh (Kienthuc.net.vn)