Thế giới

Lộ diện "sát thủ săn ngầm" đầu tiên của Úc

Diplomat ngày 4/10 đưa tin, chiếc máy bay tuần thám P-8A Poseidon đầu tiên của Không quân Hoàng gia Australia (RAAF) đã lộ diện tại Seattle.

Diplomat ngày 4/10 đưa tin, chiếc máy bay tuần thám P-8A Poseidon đầu tiên của Không quân Hoàng gia Australia (RAAF) đã lộ diện tại Seattle.

"Chúng tôi rất vinh dự khi tiếp nhận chiếc P-8A Poseidon đầu tiên", ông Davies phát biểu tại buổi lễ, "P-8A là mẫu mới nhất trong dòng máy bay của Boeing mang lại năng lực hoạt động quan trọng và đáng kể cho Australia".

Chiếc P-8A này sẽ được phi hành đoàn của RAAF đưa về Australia vào ngày 15/11 năm nay. Các phi công và nhân viên bảo dưỡng của RAAF đã trải qua chương trình huấn luyện và đào tạo về P-8A từ đầu năm 2015 tại Mỹ.

Lộ diện sát thủ săn ngầm đầu tiên của Úc - Ảnh 1.
 
Lộ diện sát thủ săn ngầm đầu tiên của Úc - Ảnh 2.
Cận cảnh "sát thủ săn ngầm" P-8A đầu tiên của Australia.

RAAF dự kiến sẽ tiếp nhận 15 chiếc P-8A Poseidon theo 2 đợt cho tới cuối những năm 2020.

Trước đó, theo Diplomat, 8 chiếc P-8A trong đợt đầu tiên dự kiến sẽ đạt khả năng hoạt động ban đầu (IOC) trong giai đoạn 2017-2020 và khả năng hoạt động đầy đủ vào năm 2021. Tổng chi phí cho 8 chiếc này là 4 tỷ AUD, trong đó đã bao gồm chi phí cho cơ sở hỗ trợ.

Trong 3 năm tới, RAAF sẽ từng bước thay thế phi đội gồm 15 máy bay tuần tra Lockheed AP-3C Orion.

Lộ diện sát thủ săn ngầm đầu tiên của Úc - Ảnh 3.
Chiếc P-8A của RAAF trong chuyến bay thử đầu tiên vào tháng 5/2016.

Diplomat cho biết, P-8A Poseidon là phiên bản quân sự của mẫu máy bay thương mại Boeing 737-800, được trang bị khả năng chống ngầm, chống tàu mặt nước, tình báo, giám sát và trinh sát.

P-8A có thể mang 34 tấn nhiên liệu, cho phép nó đạt tầm hoạt động tối đa 7.242km mà không cần tiếp dầu. Máy bay có 11 giá treo vũ khí (5 giá trong khoang chứa bom, 4 giá dưới cánh, 2 giá dưới thân) và có thể mang tới hơn 10 tấn vũ khí.

Các máy bay săn ngầm mới của RAAF là một phần nỗ lực hiện đại hóa của quân đội Australia trong những năm sắp tới. Ngân sách quốc phòng của nước này sẽ tăng hơn 80% trong thập kỷ tiếp theo.

"Theo mô hình ngân sách mới, chi tiêu quốc phòng (của Australia) dự kiến sẽ tăng lên 42,4 tỷ AUD trong giai đoạn 2020-2021, chiếm 2% GDP của nước này. Tổng chi tiêu quốc phòng trong 10 năm tới 'để đầu tư mới hoặc mở rộng năng lực' sẽ lên tới 195 tỷ AUD" - Diplomat viết.

Theo Nhật Minh (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)