Thế giới

Lộ diện quan tham TQ 'gây ô nhiễm' môi trường chính trị

Nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ môi trường Trung Quốc Mạnh Vĩ đã bị khai trừ đảng và chức vụ do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Hôm 4/4, trang web của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung Quốc cho biết, cơ quan này đã tiến hành điều tra vấn đề vi phạm kỷ luật nghiêm trọng của Mạnh Vĩ, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học môi trường Trung Quốc, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ tài nguyên – môi trường Quốc hội khóa 12.

Lộ diện quan tham TQ 'gây ô nhiễm' môi trường chính trị

Kết quả điều tra cho thấy, Mạnh Vĩ đã vi phạm kỷ luật chính trị và quy tắc chính trị, yêu cầu cấp dưới báo cáo những nội dung đã trao đổi với đoàn thanh tra, lợi dụng chức quyền để giúp người khác thăng chức rồi nhận hối lộ, nhận quà cáp và tiền biếu...

Thông báo viết, Mạnh Vĩ đã đánh mất niềm tin lý tưởng, vứt bỏ đạo đức khoa học, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng, đi vào con đường phạm tội, phạm pháp. Từ một người làm công tác bảo vệ môi trường, Vĩ sa ngã thành “nguồn ô nhiễm” cả về môi trường chính trị lẫn tự nhiên.

Vì vậy, cơ quan điều tra đã khai trừ đảng tịch và công chức đối với Mạnh Vĩ. Ngoài ra, Vĩ còn bị tịch thu toàn bộ thu nhập trái phép. Cơ quan điều tra đã chuyển vấn đề phạm tội, manh mối và tang vật sang cơ quan tư pháp để xử lý theo pháp luật.

Mạnh Vĩ sinh năm 1956, từng giữ các chức vụ Viện trưởng Viện Khoa học môi trường, viện sĩ Viện Công trình, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài nguyên và Môi trường Quốc hội.

Ngày 10/11/2017, Mạnh Vĩ đã bị Tổ kiểm tra kỷ luật tại Bộ Bảo vệ Tài nguyên môi trường tiến hành điều tra do có dấu hiệu vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Ngày 14/11/2017. Đoàn chủ tịch Viện Công trình Trung Quốc đã họp và quyết định đình chỉ tư cách Viện sĩ của Mạnh Vĩ.

Theo Ngô Tuyết (VietNamNet)