Thế giới

Lính Trung Quốc vượt biên giới, ẩu đả với quân Ấn Độ

Binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ ẩu đả với nhau ở khu vực phía tây dãy Himalaya, dấy lên nguy cơ về một cuộc chiến tranh biên giới lần hai có thể nổ ra bất cứ lúc nào.

Binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ ẩu đả với nhau ở khu vực phía tây dãy Himalaya, dấy lên nguy cơ về một cuộc chiến tranh biên giới lần hai có thể nổ ra bất cứ lúc nào.

linh trung quoc vuot bien gioi, au da voi quan an do hinh anh 1

Theo Reuters, nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ nói một nhóm binh sĩ Trung Quốc tiến vào lãnh thổ nước này ở khu vực Ladakh, gần hồ Pangong.

Một số binh sĩ Trung Quốc còn cầm theo thanh sắt và đá. Cuộc ẩu đả khiến lực lượng hai bên đều bị thương.

Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện chưa lên tiếng phản hồi về thông tin này.

Ấn Độ và Trung Quốc thường cáo buộc nhau xâm phạm lãnh thổ biên giới nhưng ẩu đả rất hiếm khi xảy ra. Phía quân đội Ấn Độ cũng từ chối bình luận về cuộc ẩu đả mới nhất này.

“Có một cuộc ẩu đả gần hồ Pangong”, một sỹ quan cảnh sát ở Srinagar, thủ phủ của bang Jammu và Kashmir giáp biên giới Trung Quốc cũng xác nhận. Hồ Pangon nằm sát biên giới Trung-Ấn, thuộc bang Jammu và Kashmir.

Nguồn tin quân đội Ấn Độ ở Srinagar nói cuộc ẩu đả xảy ra vì quân đội Trung Quốc “xâm phạm vào khu vực hồ Pangong”.

linh trung quoc vuot bien gioi, au da voi quan an do hinh anh 2

Quân đội hai nước tham gia một cuộc tập trận chung.

Cuộc ẩu đả dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh biên giới Trung-Ấn lần hai, sau khi quân đội hai nước đều tuyên bố sẵn sàng bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia.

Quân đội Trung Quốc và Ấn Độ hiện vẫn đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ ở cao nguyên Doklam, điểm nóng tranh chấp kéo dài từ ngày 16.6.

Trung Quốc nhiều lần yêu cầu Ấn Độ rút quân vô điều kiện nếu không sẽ phải đối mặt với xung đột. Báo Trung Quốc cũng nhắc Ấn Độ về bài học năm 1962, ám chỉ cuộc chiến tranh biên giới.

Căng thẳng nổ ra khi Ấn Độ đưa quân đến ngăn lính Trung Quốc xây đường sá ở Doklam. Vài trăm binh sĩ hai nước hiện vẫn dựng lều, trừng mắt nhìn nhau ở khoảng cách khoảng 150 mét.

Theo Đăng Nguyễn (Dân Việt)