Thế giới

Lính Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc qua khu phi quân sự

Theo quân đội Hàn Quốc, một người lính Triều Tiên vừa đào tẩu sang nước này qua khu vực phi quân sự (DMZ) vốn được quân đội hai bên thắt chặt an ninh.

Theo quân đội Hàn Quốc, một người lính Triều Tiên vừa đào tẩu sang nước này qua khu vực phi quân sự (DMZ) vốn được quân đội hai bên thắt chặt an ninh.

Khu phi quân sự DMZ là vùng đất nằm sâu vào biên giới giữa mỗi nước khoảng 1,6 km. Chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên diễn ra trong giai đoạn 1950 - 1953 kết thúc bằng một Hiệp định đình chiến thay vì Hiệp định hòa bình và lấy đây khu vực phân chia giữa hai miền.

Trung bình mỗi năm 1.000 người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc mỗi năm, đi qua Trung Quốc. Tuy nhiên, việc một công dân Triều Tiên vượt qua khu vực phi quân sự giữa hai nước, nơi được gài mìn và chằng chịt dây thép gai của binh lính hai bên, là hiếm gặp.

Trước đó, một vụ đào tẩu tương tự đã xảy ra vào tháng 6/2015. 

Linh Trieu Tien dao tau sang Han Quoc qua khu phi quan su hinh anh 1
Lính Hàn Quốc ở khu vực phi quân sự DMZ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Ảnh: AP. 

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh báo chí Hàn Quốc đưa tin về hàng loạt các vụ đào tẩu của quan chức cấp cao Triều Tiên. Bên cạnh đó, căng thẳng tiếp tục leo thang trên bán đảo Triều Tiên kể từ khi Bình Nhưỡng tiến hành hai vụ trong năm nay, trong đó, vụ thử hạt nhân lần thứ 5 mới diễn ra trong tháng này đã thu hút sự quan ngại lớn trong dư luận quốc tế. 

Hồi tháng 8, Hàn Quốc cho biết Phó đại sứ Triều Tiên tại Anh Thae Yong Ho đã đào tẩu sang Hàn Quốc cùng gia đình. Đây được xem là đòn giáng mạnh với uy tín của Bình Nhưỡng.

Theo Mai Anh (Zing.vn)