Thế giới

Lính Mỹ cuối cùng đào tẩu sang Triều Tiên qua đời

Hai con trai của James Joseph Dresnok, một trong số các binh sĩ Mỹ từng đào tẩu sang Triều Tiên từ sau chiến tranh liên Triều, thông báo cha họ vừa qua đời ở tuổi 74 vì đột quỵ.

Hai con trai của James Joseph Dresnok, một trong số các binh sĩ Mỹ từng đào tẩu sang Triều Tiên từ sau chiến tranh liên Triều, thông báo cha họ vừa qua đời ở tuổi 74 vì đột quỵ.

Ông James Joseph Dresnok (Ảnh: Alamy)

Theo Sun, xuất hiện trên kênh truyền hình Triều Tiên gần đây, Ted Dresnok và James Dresnok, con trai của James Joseph Dresnok, cho biết cha họ đã bị đột quỵ và qua đời ở tuổi 74.

“Gia đình chúng tôi rất sốc vì cha tôi mất đột ngột. Nhưng cha tôi đã qua đời mà không còn điều gì phải hối tiếc”, James Dresnok cho biết.

Xuất hiện trên truyền hình Triều Tiên, Ted Dresnok, hay còn gọi là Hong Sun Chol, và James Dresnok, hay còn gọi là Hong Chol, đều mặc quân phục và đeo huy hiệu có in hình các nhà lãnh đạo Triều Tiên trên áo.

“Cha tôi đã căn dặn chúng tôi phải trở thành những người lao động chân chính, kính trọng nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ông cũng muốn chúng tôi nuôi dạy các con để chúng có thể tiếp tục làm rạng danh con đường mà chúng tôi đang đi”, Ted Dresnok nói.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Ted Dresnok đã lên tiếng ca ngợi chế độ Triều Tiên và chỉ trích Mỹ vì những lệnh trừng phạt mới cũng như những lời đe dọa nhằm vào Bình Nhưỡng sau các vụ thử tên lửa của nước này.

Theo Ted, “chủ nghĩa đế quốc Mỹ đã gieo rắc sự kích động chiến tranh trong khi Mỹ hiểu rất ít về quân đội và nhân dân Triều Tiên”. Người đàn ông 37 tuổi cũng “khẳng định chiến thắng của chúng tôi” nếu xảy ra chiến tranh với Mỹ.

“Nếu kẻ thù nã phát súng phủ đầu nhằm vào Triều Tiên, chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội này và sẽ xóa sổ lãnh thổ Mỹ trên Trái đất này vĩnh viễn”, Ted Dresnok cảnh báo.

Ted Dresnok và James Dresnok trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Triều Tiên (Ảnh: Sun)

Ted Dresnok và James Dresnok trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Triều Tiên (Ảnh: Sun)

Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 6 năm ngoái, hai anh em nhà Dresnok nói rằng họ đều đã kết hôn và có con. Cả hai đều có thể nói thành thạo tiếng Triều Tiên. Tại Triều Tiên, họ quyết định đặt thêm chữ “Hong” để làm tên đệm của mình. James Dresnok cho biết anh đang giữ cấp bậc quân hàm đại tá trong Lực lượng quân đội Triều Tiên.

James Joseph Dresnok tới Triều Tiên từ năm 1962 và là một trong 6 binh sĩ Mỹ đào thoát sang Triều Tiên từ sau cuộc chiến tranh liên Triều. Ông cũng là người cuối cùng trong số 6 binh sĩ còn sống tại Triều Tiên cho tới gần đây.

James Joseph Dresnok là lính Mỹ được điều tới Hàn Quốc chiến đấu nhưng đã tự mình vượt qua vùng phi quân sự, cũng là ranh giới giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, để trốn sang Triều Tiên và sống ở Bình Nhưỡng từ đó tới nay.

Ông James Joseph Dresnok từng xuất hiện trong một bộ phim tài liệu có tên “Vượt qua ranh giới” (Cross the Line), trong đó ông đã kể lại câu chuyện đào tẩu của mình và lên tiếng bảo vệ chính quyền Triều Tiên.

Theo Washington Post, mẹ của James và Ted là bà Doina Bumbea, một phụ nữ Romania được cho là đã bị bắt cóc sang Triều Tiên. Ông Dresnok sau đó đã tái hôn cùng một người phụ nữ là con của một người Triều Tiên và một người châu Phi. Họ có với nhau một người con tên là Tony.

Theo Thành Đạt (Dân Trí)