Thế giới

Lính Mỹ bỏng mặt, chảy máu mũi khi mở bức thư khả nghi

Một bức thư lạ gửi tới căn cứ lục quân Mỹ tại bang Virginia, khiến 11 binh sĩ đổ bệnh, trong đó ba người phải nhập viện.

Lính Mỹ bỏng mặt, chảy máu mũi khi mở bức thư khả nghi
Lực lượng cảnh sát và cấp cứu có mặt tại hiện trường. Ảnh: Fox News.

Sở cứu hoả hạt Arlington hôm 27/2 cho biết một bức thư chứa chất đáng ngờ đã được mở tại toà nhà điều hành căn cứ liên hợp Myer-Handerson Hall tại bang Virginia, khiến 11 binh sĩ gặp vấn đề về sức khỏe, CNN đưa tin.

Ba người phải nhập viện được xác nhận đang trong tình trạng ổn định. Một hạ sĩ, một trung sĩ và một thiếu tá đã gặp triệu chứng bỏng ở tay và mặt, trong khi một người khác bị chảy máu mũi khi mở bức thư khả nghi.

Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã cử điều tra viên tới hiện trường để lấy mẫu xét nghiệm nhưng chưa công bố chất lạ trong bức thư khả nghi.

Myer-Henderson Hall là căn cứ liên hợp do lục quân Mỹ quản lý nằm ở phía bắc bang Virginia. Đây là tổng hành dinh của lực lượng bảo vệ thủ đô Washington của Mỹ, cũng là địa điểm làm việc của nhiều binh sĩ thuộc tất cả quân binh chủng của lực lượng vũ trang Mỹ.

Theo Lã Linh (VnExpress.net)