Thế giới

Linh cữu ông Lý Quang Diệu sẽ được hỏa táng

Chiều 29/3, sau lễ truy điệu, linh cữu cố Thủ tướng của Singapore được chuyển tới Đài Hóa thân Mandai. Nhiều người dân bật khóc tiễn đưa ông nốt đoạn đường cuối.

Chiều 29/3, sau lễ truy điệu, linh cữu cố Thủ tướng của Singapore được chuyển tới Đài Hóa thân Mandai. Nhiều người dân bật khóc tiễn đưa ông nốt đoạn đường cuối.

Khoảnh khắc cuối cùng người dân có thể thấy linh cữu của cố thủ tướng Lý Quang Diệu khi đoàn xe đưa linh cữu của ông tới Đài hóa thân Mandai. Ảnh: Strait Times


Khoảng 100 người Singapore tập trung tại Đại sứ quán Singapore ở Philippines để tỏ lòng kính trọng đối với cố thủ tướng Lý Quang Diệu. Ảnh: Strait Times

Thủ tướng Lý Hiển Long và những người thân tới Đài hóa thân Mandai. Ảnh: Strait Times
 

Đoàn xe đưa linh cữu thủ tướng đầu tiên của Singapore đang di chuyển trên đường Upper Thomson, gần tập đoàn Media Corp. Ảnh: Chanel News Asia

 
Ban tổ chức lễ tang thông báo, linh cữu của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu sẽ được lưu giữ tại đài hóa thân Mandai đến ngày 30/3 và được hỏa táng trong buổi lễ gia đình, theo Straits Times.
 
Quân nhân đưa linh cữu ông Lý Quang Diệu vào nơi an táng

Hàng trăm người xếp hàng ở hai bên đường tới Đài hóa thân Mandai. Ảnh: Strait Times

 
Chính phủ Ấn Độ tuyên bố 29/3 là ngày quốc tang để tưởng nhớ cựu thủ tướng Lý Quang Diệu, còn chính phủ New Zealand yêu cầu các tòa nhà công quyền treo cờ rủ trong ngày 29/3.
 

Sau lễ truy điệu, linh cữu cố Thủ tướng của Singapore sẽ được chuyển tới Đài Hóa thân Mandai. Ảnh: Channel News Asia

 
Khoảng 2.000 người theo dõi lễ truy điệu cố thủ tướng Lý Quang Diệu được phát trực tiếp tại Choa Chu Kang. Nhiều người không thể nén cảm xúc trong giây phút mặc niệm. Ảnh: Channel News Asia.
 

Quốc ca Singapore vang lên trong tang lễ cố Thủ tướng Lý Quang Diệu. Tiếng quốc ca dứt cũng là lúc lễ truy điệu kết thúc. Ảnh: Channel News Asia

 

Một phút mặc niệm tiễn biệt "người cha lập nước" của đảo quốc Sư tử. Ảnh: Channel News Asia

 
“Ông là người cha phi thường - người cha của toàn thể nhân dân Singapore”, Lý Hiển Dương (con trai thứ hai của ông Lý Quang Diệu) xúc động khi nói về cha. Ảnh: Channel News Asia
 
Cựu Bộ trưởng Nội các Singapore, ông Ong Pang Boon; cựu Bộ trưởng Nội các S.Dhanabalan; cựu Bộ trưởng Nhà nước cao cấp Sidek Saniff, đại điện công đoàn G.Muthukumarasamy, lãnh đạo cộng đồng khu Tanjong Pagar - ông Leong Chun Loong lần lượt đọc điếu văn đưa tiễn cố Thủ tướng Lý Quang Diệu.
 
 
 

Hàng trăm người dân Singapore tập trung tại công viên Hong Lim để theo dõi lễ truy điệu cố thủ tướng mà họ kính trọng. Ảnh: Channel News Asia

 

Người dân Singapore tại Hong Kong tập trung tại một căn phòng ở Central Plaza để xem lễ truy điệu cố Thủ tướng Lý Quang Diệu được truyền hình trực tiếp trên TV. Ảnh: Channel News Asia

 

Tại lễ tang, Bộ trưởng cao cấp Singapore, cựu thủ tướng Goh Chok Tong, phát biểu: "Đối với người dân Singapore, ông Lý Quang Diệu là thủ tướng đầu tiên. Với tôi, ông luôn là người thầy đầu tiên".

 
"Ông Lý Quang Diệu đã làm việc trong suốt cuộc đời để xây dựng một dân tộc thống nhất. Ông luôn tôn trọng và chăm lo cho người dân. Chúng ta có thể tạo nhiều cơ hội cho thế hệ sau. Đó chính là di sản mà ông Lý đã để lại cho người dân Singapore", Tổng thống Singapore Tony Tan phát biểu tại lễ truy điệu thủ tướng đầu tiên của đất nước. Ảnh: Channel News Asia
 
"Cảm ơn ông, Lý Quang Diệu. Xin ông yên nghỉ", Thủ tướng Lý Hiển Long nghẹn ngào nói khi kết thúc bài điều văn.
 
"Cuộc đời ông sẽ truyền cảm hứng cho người dân Singapore, nhiều người dân ở các nước khác và cho thế hệ mai sau. Nỗi đau sẽ đưa người dân Singapore xích lại gần nhau và khiến chúng ta mạnh mẽ hơn", ông Lý Hiển Long phát biểu.
 

Đây là một tuần đen tối của đất nước Singapore. Ánh sáng dẫn đường cho chúng ta suốt những năm qua đã tắt. Chúng ta vừa mất người cha lập quốc, Lý Quang Diệu - người đã sống vì đất nước trong suốt cuộc đời mình", ông Lý Hiển Long dường như nói trong nước mắt.

 

Thủ tướng Lý Hiển Long xúc động và rơi lệ khi nhắc đến kỷ niệm thời niên thiếu của ông và cha mẹ. "Ông dặn dò tôi hãy chăm sóc mẹ và các chị, các em trai, em gái của tôi nếu như có điều gì xảy ra với ông".
Trong điếu văn, ông Lý Hiển Long nhắc tới tình yêu của cha và mẹ. "Cha và mẹ tôi là một cặp vợ chồng rất mực yêu thương nhau. Mẹ của tôi vừa là một người vợ trung thành, vừa là bạn tâm giao của cha", ông Lý Hiển Long xúc động nói.

 
 
 
 
 
 
 
2.200 quan khách trong khán phòng và nhiều người dân Singapore theo dõi trực tiếp ông Lý Hiển Long ca ngợi công lao của thủ tướng đầu tiên của quốc đảo cũng như các kỷ niệm đời thường giữa ông và cha. Ảnh: Straits Times
 

"Ông Lý Quang Diệu lo lắng cho người dân, không phải theo cách xa rời thực tế, mà quan tâm tới từng người, từng cá nhân”, Thủ tướng Lý Hiển Long nói trong bài điếu văn về người cha lập quốc của Singapore.

 

Các lãnh đạo Ấn Độ, Campuchia, Australia và Mỹ lắng nghe bài phát biểu của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: Straits Times

 

Thủ tướng Lý Hiển Long nghiêng mình trước di ảnh cha trong lễ truy điệu cố thủ tướng Lý Quang Diệu.

 

Dàn nhạc tưởng niệm ông Lý Quang Diệu bên trong Trung tâm Văn hóa Đại học Singapore. Ảnh: Straits Times

 

"Trời cũng khóc thương cố thủ tướng", Straits Times dẫn lời một người dân nghẹn ngào nói khi linh cữu của ông Lý Quang Diệu đi qua các đường phố của Singapore trước khi đến nơi an táng.

 
Lễ đưa tiễn ông Lý Quang Diệu cũng diễn ra tại hai tàu hải quân và tàu cảnh sát biển tại đập Marina Barrage. Ở mỗi tàu, các sĩ quan treo cờ đen cùng những lá cơ in những chữ cái L, K, Y (chữ cái đầu tiên trong tên của ông Lý). Ảnh: Channel News Asia
 

Gia đình theo sau xe pháo chở thi hài ông Lý Quang Diệu tiến vào Trung tâm Văn hóa Đại học Singapore, nơi diễn ra lễ an táng. Ảnh: Straits Times

 
 

Xe pháo chở linh cữu cố thủ tướng vừa tới cổng Trung tâm Văn hóa Đại học Singapore - nơi lễ an táng ông Lý diễn ra vào 14h (13h Hà Nội). Ảnh: Channel News Asia

 
 
 
Rất đông người dân tập trung tại Câu lạc bộ Cộng đồngTanjong Pagar để theo dõi lễ tang cố thủ tướng Lý Quang Diệu được truyền hình trực tiếp trên TV. Nhiều người chọn cách leo lên những ngọn đồi để nhìn thấy đoàn xe được rõ hơn. Ảnh: Straits Times
 

Trong dòng người tới đưa tiễn ông Lý Quang Diệu, nhiều người quỳ gối dưới nền đất ướt để tỏ lòng kính trọng "người cha lập quốc" khi đoàn xe đi qua. Ảnh: Straits Times

 
Băng rôn của người dân đưa tiễn ông Lý Quang Diệu trên đường phố Singapore chiều nay. "Quốc phụ, xin hãy yên nghỉ". Ảnh: Straits Times
 

Trong lễ tang, xe pháo chở linh cữu thủ tướng Lý Quang Diệu sẽ đi qua những địa điểm quan trọng gồm: Tòa nhà Quốc hội, Tòa nhà Quốc hội cũ, khu Padang và Tòa thị chính, Hội đồng Phát triển Nhà (HDB) tại Tanjong Pagar, đường Bukit Merah và Queenstown, Cục Điều tra Tham những và Trung tâm văn hóa của Đại học Singapore. Đồ họa: Straits Times

 
 
 
 
 

Quang cảnh người dân Singapore đưa tiễn người cha lập quốc dưới mưa. Ảnh: Straits Times

 
 
 
 
 
 
 
Xe chở linh cữu ông Lý Quang Diệu đi qua các con phố Singapore. Ảnh: Straits Times
 
 
 
Người dân đội mưa và nhiều lần hô vang tên người cha lập quốc "Lý Quang Diệu, Lý Quang Diệu" khi đoàn xe đi qua. Ảnh: Straits Times
 
 
 
21 phát đại bác tiễn đưa cố thủ tướng Lý Quang Diệu. Ảnh: Strait Times
 
 
 
 
 

Đoàn xe chở linh cữu cố thủ tướng Singapore tiến về phía cổng tòa nhà Quốc hội. Ảnh: Straits Times

 
Linh cữu của cố thủ tướng Lý Quang Diệu tại tòa nhà Quốc hội Singapore. Ảnh: Straits Times
 
 
 
Tang lễ thủ tướng đầu tiên của Singapore chính thức bắt đầu và được truyền hình trực tiếp trên truyền hình quốc gia. Các thành viên gia đình, bao gồm Thủ tướng Lý Hiển Long, đã tới địa điểm tổ chức lễ tang tại Tòa nhà Quốc hội. Phía bên ngoài, người dân mặc áo mưa và cầm ô, xếp hàng dài để tiễn biệt ông Lý Quang Diệu. Ảnh: Straits Times
 
Các sĩ quan cảnh sát sẵn sàng làm nhiệm vụ trong ngày quốc tang của Singapore. Ảnh: Straits Times
 
 
 
Dòng người tiễn đưa cố thủ tướng Singapore cầm dòng băng đen: "Kính cẩn tiễn đưa Ngài Lý Quang Diệu". Ảnh: Straits Times
 

Sau một tuần quốc tang, hoạt động viếng ở tòa quốc hội đã khép lại. Tuy nhiên, 18 địa điểm viếng cộng đồng ở khắp quốc đảo này vẫn được mở cửa cho đến khi tang lễ quốc gia kết thúc. Ảnh: Straits Times

 
Thủ tướng Lý Hiển Long, con trai ông Lý Quang Diệu, đã tới Tòa nhà Quốc hội. Ảnh: Straits Times
 
Cục Hàng không Dân dụng Singapore sẽ thành lập khu vực bay hạn chế từ 11h đến 18h ngày 29/3 trong quá trình diễn ra lễ tang chính thức của cố thủ tướng Lý Quang Diệu. Theo Channel News Asia, những thiết bị không người lái cố tình đi vào khu vực trên sẽ bị phạt 20.000 đô la Singapore (14.600 USD) cảnh cáo và phạt 15 tháng tù nếu tái diễn.
 
Ủy ban Lễ tang Nhà nước Singapore cho hay, hơn 1,5 triệu lượt người Singapore và hơn 170 đoàn quốc tế từ 27 quốc gia đã tới viếng từ khi thi hài ông Lý Quang Diệu được quàn tại Tòa nhà Quốc hội Singapore từ ngày 25/3.
 
Theo Channel News Asia, các vị khách quốc tế tới viếng ông Lý Quang Diệu hôm 28/3 gồm cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton, cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kisinger, Vua Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, Phó chủ tịch Trung Quốc Lý Nguyên Triều.
 
 
 
Người dân cầm ô và mặc áo mưa tại đường North Bridge và St Andrews một tiếng rưỡi trước khi tang lễ diễn ra. Ảnh: Straits Times
 
Người dân nghẹn ngào trong buổi sáng tang lễ "người cha lập quốc" của Singapore. Ảnh: Channel News Asia
 
Dòng người đứng dưới mưa để tiễn biệt cố thủ tướng Lý Quang Diệu. Ảnh: Straits Times
 
Bất chấp trời đổ mưa to, dòng người vẫn xếp hàng để gửi lời chào tạm biệt cuối cùng tới ông Lý Quang Diệu. Ảnh: Channel News Asia
 
Ông cũng kêu gọi người dân Singapore dành một phút mặc niệm vào lúc 4h chiều nay để tưởng nhớ "người cha lập quốc". "Tôi hy vọng rằng bất cứ nơi nào, bạn cũng sẽ dành phút mặc niệm và hát quốc ca. Đó sẽ là một khoảnh khắc đặc biệt để tất cả chúng ta chia sẻ và ghi nhớ", ông Lý Hiển Long viết.
 
 
 
Trên Facebook cá nhân, Thủ tướng Lý Hiển Long viết: "Sau khi cha tôi qua đời, người dân Singapore đã bày tỏ nỗi buồn sâu sắc. Những đám đông khổng lồ đã tới các trung tâm tri ân cộng đồng, xếp hàng nhiều giờ, bất kể ngày đêm, tỏ lòng kính trọng của họ trước linh cữu cha tôi tại tòa nhà Quốc hội. Chiều nay, chúng tôi sẽ tổ chức lễ an táng ông tại Trung tâm Văn hóa Đại học Singapore". Ảnh: Facebook Thủ tướng Lý Hiển Long
 
Theo Straits Times, tang lễ cố thủ tướng Lý Quang Diệu sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia Singapore. Sau lễ rước kéo dài 37 phút, lễ an táng sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Đại học Singapore.
 
 
 
Người dân Singapore cầm quốc kỳ chờ đón linh cữu của cố thủ tướng Lý Quang Diệu đi qua. Người sử dụng mạng xã hội có tên Xchemstudent viết: "Cảm ơn Ngài Lý đã gây dựng đất nước Singapore. Chúng tôi yêu Singpore và kính yêu ông. Ông sẽ mãi ở trong lòng người dân". Ảnh: Channel News Asia
 

Trong lễ tang, xe pháo chở linh cữu thủ tướng Lý Quang Diệu sẽ đi qua những địa điểm quan trọng gồm: Tòa nhà Quốc hội, Tòa nhà Quốc hội cũ, khu Padang và Tòa thị chính, Hội đồng Phát triển Nhà (HDB) tại Tanjong Pagar, đường Bukit Merah và Queenstown, Cục Điều tra Tham những và Trung tâm văn hóa của Đại học Singapore. Đồ họa: Straits Times

 
 
 
Dù trời đổ mưa phùn, người dân Singapore bắt đầu đổ về các tuyến phố, nơi đoàn xe chở cố thủ tướng Lý Quang Diệu trong lễ tang sẽ đi qua. Ảnh: Channel News Asia
 
Từ sáng sớm, khoảng 1.000 sĩ quan của hai tiểu đoàn bộ binh Singapore đã tháo dỡ lều và dựng rào chắn khắp các con phố để bảo đảm an ninh trước khi tang lễ cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu diễn ra. Ảnh: Channel News Asia
 
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton tỏ lòng tôn kính trước linh cữu cố thủ tướng Singapore tại tòa nhà Quốc hội hôm 28/3 ngay khi tới Singapore. Ảnh: Channel News Asia
 
Quốc kỳ Singapore được treo rủ tại một góc phố. Ảnh: Channel News Asia
 
Tại chùa Phật giáo Thái Lan Wat Ananda Metyarama, một trung tâm tôn giáo của Singapore, ghế và hoa được chuẩn bị sẵn sàng cho tang lễ của ông Lý. Ảnh: Straits Times
 
 
 
Nhiều người dân tới Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Singapore từ rất sớm để tham dự lễ tang của cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu. Ảnh: Straits Times
 
Từ sáng sớm, người dân Singapore bắt đầu di chuyển về khu vực Padang. Hơn 100 người đã tới đường St.Andrew. Joanne Lee, 35 tuổi, nhân viên bất động sản, cho biết cô chờ bạn bè từ lúc 6h45 ở trước tòa nhà Quốc hội. Một đám đông khoảng 30 người đã tới trước cô 45 phút.
 
"Tôi nghĩ rất nhiều người sẽ tới dự tang lễ ông Lý nên tôi muốn tới đây sớm để có một vị trí tốt", Lee nói với Straits Times.
 
 
 

Người dân xếp hàng vào viếng cựu thủ tướng Lý Quang Diệu tại Tòa nhà Quốc hội và đưa tiễn linh cữu của ông trước đám tang chính thức sẽ diễn ra hôm nay.

 
Cục Hàng không Dân dụng Singapore sẽ thành lập khu vực bay hạn chế từ 11h đến 18h ngày 29/3 trong quá trình diễn ra lễ tang chính thức của cố thủ tướng Lý Quang Diệu. Theo Channel News Asia, những thiết bị không người lái cố tình đi vào khu vực trên sẽ bị phạt 20.000 đô la Singapore (14.600 USD) cảnh cáo và phạt 15 tháng tù nếu tái diễn.

07:35 ngày 29/03/2015
Hơn 1,5 triệu lượt người Singapore và hơn 170 đoàn quốc tế từ 27 quốc gia đã tới viếng từ khi thi hài ông Lý Quang Diệu được quàn tại Tòa nhà Qu