Thế giới

Lính cứu hỏa tự tạo hỏa hoạn để kiếm thêm thu nhập ở Italy

15 lính cứu hỏa Italy bị bắt tại vùng Sicily vì nghi ngờ tự tạo hỏa hoạn để kiếm thêm thu nhập.

15 lính cứu hỏa Italy bị bắt tại vùng Sicily vì nghi ngờ tự tạo hỏa hoạn để kiếm thêm thu nhập.

15 lính cứu hỏa, bị bắt trên đảo Sicily, với cáo buộc làm giả các cuộc gọi báo nguy nhằm nhận thêm 10 euro cho mỗi giờ làm việc trong tình trạng khẩn cấp theo chính sách của chính quyền, AFP dẫn lời cảnh sát Sicily hôm nay cho biết. 

15 lính cứu hỏa đều đến từ tỉnh Ragusa, Sicily. Một số người trong nhóm bị nghi cố tình đốt lửa, gây hỏa hoạn.

Vụ việc bị phát hiện sau khi các cơ quan cứu hỏa địa phương phát hiện nhóm lính cứu hỏa này có số lần tham gia chữa cháy cao bất thường và quyết định điều tra.

Theo Như Tâm (VnExpress.net)