Thế giới

Lệnh Kế Hoạch lĩnh án tù chung thân

Trung Quốc hôm nay thông báo Lệnh Kế Hoạch, từng là cố vấn hàng đầu của cựu chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, bị kết án tù chung thân vì nhận hối lộ, thu thập phi pháp các bí mật quốc gia.

 

Trung Quốc hôm nay thông báo Lệnh Kế Hoạch, từng là cố vấn hàng đầu của cựu chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, bị kết án tù chung thân vì nhận hối lộ, thu thập phi pháp các bí mật quốc gia.

Ông Lệnh Kế Hoạch. Ảnh: Reuters.

Lệnh Kế Hoạch "nhận tội và quyết định không kháng cáo", Xinhua dẫn bản án từ Tòa án Nhân dân Trung cấp Thứ nhất tại thành phố Thiên Tân, nơi tổ chức xét xử bí mật ông Lệnh trong tháng trước, cho biết.

Theo đó, ông Lệnh bị kết án tù chung thân vì nhận hối lộ, thu thập bất hợp pháp bí mật quốc gia và lạm quyền.

Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo điều tra đối với ông Lệnh vào tháng 12/2014. Ông từng là phó chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc và từng giữ chức chánh văn phòng trung ương đảng dưới thời cựu chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.

Lệnh bị giáng chức vào tháng 9/2012, sau vụ tai nạn siêu xe của con trai 6 tháng trước. Lệnh sau đó được bổ nhiệm vào vị trí kém quyền lực hơn là trưởng ban Mặt trận Thống nhất Trung ương, phụ trách các đảng phái chính trị khác, các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số.

Theo Như Tâm (VnExpress.net)