Thế giới

Lầu Năm Góc tìm địa điểm để triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa

Cơ quan Mỹ đang tìm kiếm vị trí phù hợp ở Bờ Tây để triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa mới.

Lầu Năm Góc tìm địa điểm để triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa
Hệ thống THAAD của Mỹ trong một cuộc tập trận năm 2013. Ảnh: US Army.

Nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Rogers cho biết Cơ quan Phòng thủ Tên lửa, một đơn vị của Bộ Quốc phòng Mỹ, dự định cài đặt thêm hệ thống phòng thủ tên lửa tại các địa điểm ở Bờ Tây. Kinh phí cho hệ thống không xuất hiện trong kế hoạch ngân sách quốc phòng năm 2018, cho thấy việc triển khai sẽ không diễn ra trong tương lai gần.

"Vấn đề địa điểm đang được cân nhắc, MDA đã đưa ra một số đề xuất về địa điểm đáp ứng tiêu chí về vị trí và tác động môi trường", ông Rogers nói với Reuters bên lề Diễn đàn Quốc phòng Reagan tại California.

Ông Rogers không tiết lộ địa điểm chính xác nhưng cho biết cơ quan đang xem xét và so sánh một số địa điểm.

Rogers và nghị sĩ đảng Dân chủ Adam Smith nói rằng chính phủ đang cân nhắc cài đặt Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại các địa điểm ở Bờ Tây. THAAD là hệ thống phòng thủ tên lửa trên mặt đất được thiết kế để bắn hạ các tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung và tầm xa.

Ngoài hai hệ thống THAAD được triển khai tại Hàn Quốc và đảo Guam ở Thái Bình Dương, Mỹ có 7 hệ thống THAAD khác. Hồi tháng 7, Mỹ đã thử nghiệm thành công việc đánh chặn một tên lửa đạn đạo tầm xa bằng THAAD.

Mỹ hiện chủ yếu được bảo vệ bởi hệ thống phòng thủ tên lửa GMD ở Alaska và California cũng như hệ thống chiến đấu Aegis trên tàu hải quân. THAAD có tỷ lệ thử nghiệm thành công cao hơn nhiều so với GMD.

Triều Tiên trong năm nay đã có sự phát triển nhanh chóng trong chương trình tên lửa đạn đạo. Việc tên lửa Triều Tiên có thể đặt lục địa Mỹ vào tầm ngắn đã gia tăng áp lực lên Washington trong vấn đề củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa.

Lầu Năm Góc tìm địa điểm để triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa - 1
Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD hoạt động như thế nào. Đồ họa: Reuters

Theo Phương Vũ (VnExpress.net)