Thế giới

Lầu Năm Góc thừa nhận một số vũ khí Trung Quốc đứng đầu thế giới

Báo cáo tình báo của Mỹ mới được giải mật cho biết Trung Quốc gần đây đã có những bước tiến lớn về công nghệ quân sự.

Lầu Năm Góc thừa nhận một số vũ khí Trung Quốc đứng đầu thế giới
Nguyên mẫu tên lửa siêu vượt âm Lingyun-1 được Trung Quốc ra mắt hồi tháng 5/2018. Ảnh: Twitter.

"Bằng cách tiếp cận đa dạng để mua lại công nghệ, quân đội Trung Quốc (PLA) đang trên đà phát triển được những hệ thống vũ khí hiện đại nhất thế giới. Trong một số lĩnh vực họ đã dẫn đầu thế giới", SCMP ngày 14/1 dẫn báo cáo của Cơ quan tình báo Quốc phòng Mỹ.

Theo báo cáo, Trung Quốc đạt được kết quả này một phần nhờ luật pháp trong nước buộc các đối tác nước ngoài tiết lộ bí mật kỹ thuật để đổi lấy quyền tiếp cận thị trường. "Nhờ tiềm lực quân sự ngày càng lớn, Trung Quốc hiện sỡ hữu nhiều vũ khí tiên tiến cả trên không, trên biển và trên vũ trụ, cho phép Bắc Kinh có thể áp đặt ý chí trong khu vực", báo cáo nhấn mạnh.

Báo cáo cho biết Trung Quốc đang phát triển các oanh tạc cơ tàng hình tầm trung và tầm xa mới, có khả năng tấn công mọi mục tiêu trong khu vực và trên toàn cầu, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2025.

Ngoài ra, một quan chức quân sự Mỹ giấu tên tiết lộ Trung Quốc giữ bí mật về công nghệ quân sự bằng cách đưa các khu phức hợp nghiên cứu xuống lòng đất nhằm tránh bị vệ tinh nước ngoài theo dõi.

Hồi tháng 9/2018, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Michael Griffin cũng lần đầu thừa nhận nước này đang ở trong tình trạng tụt hậu trước Nga, Trung Quốc về vũ khí siêu vượt âm, vốn được cho là loại vũ khí đóng vai trò chủ chốt trong chiến trường tương lai.

Theo Nguyễn Hoàng (VnExpress.net)